Kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại muốn dạy cờ vua cho 1 triệu trẻ em châu Phi

25/03/2017 10:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Garry Kasparov, nhà cựu vô địch cờ vua thế giới, người được xem là kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, mới đây đã thổ lộ ý tưởng đem môn cờ vua tới dạy cho 1 triệu trẻ em ở châu Phi. 

Garry Kasparov (53 tuổi) cho biết ông muốn các trẻ em châu Phi được rèn luyện các kĩ năng và tăng sự tự tin thông qua môn cờ vua. “Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu thu thập được từ khắp nơi trên thế giới chứng minh rằng các lớp học tiếp xúc với cờ vua, đặc biệt là những lớp từ 6 đến 9 tuổi, đã nâng cao đáng kể các kĩ năng của học sinh về việc xử lý thông tin và đưa ra quyết định”, nhà cựu vô địch cờ vua thế giới người Nga phát biểu với AFP.

Ông Kasparov đã có mặt trong lễ phát động của chi nhánh Pháp ngữ quỹ cờ vua mang tên mình vào hôm thứ Năm tuần này. Theo kế hoạch, chi nhánh Pháp ngữ này sẽ hoạt động ở châu Phi và ban đầu sẽ tập trung ở các nước như Morocco, Bờ Biển Ngà, Senegal và Madagascar. 


Kasparov đã mang cờ vua tới với nhiều trẻ em trên thế giới

Cờ vua là một công cụ, chứ không phải là phương pháp giải các vấn đề của giáo dục. Nhưng nó là công cụ rất rẻ và hiệu quả”, Kasparov chia sẻ.

Ông cũng chống lại quan điểm rằng chỉ có một số quốc gia đặc biệt mới có thể sản sinh ra những nhà vô địch cờ vua. “Liên Xô chẳng có gì đặc biệt trong việc sản sinh ra những nhà vô địch. Đơn giản là nhà nước đã chú ý rất nhiều đến việc phát triển cờ vua và đầu tư hạ tầng để tìm ra những tài năng về môn thể thao này”, Kasparov nói tiếp.

Quỹ cờ vua của Kasparov sẽ thí điểm ở một số trường tại châu Phi, cung cấp cho những trường này trang thiết bị và đào tạo giáo viên với mục tiêu dạy cờ vua cho 1 triệu trẻ em trong 5 năm tới.

Quỹ cờ vua của Kasparov đã giới thiệu môn thể thao trí tuệ này tới các trường học trên khắp thế giới. Vị đại kiện tướng người Nga cũng nhận xét rằng ở các nước đang phát triển “có nhiều đam mê hơn cho sự thành công. Mọi người ở đây sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn. Tôi kỳ vọng niềm đam mê tương tự ở châu Phi. Chúng ta phải tạo ra các điều kiện”.

Kasparov trở thành nhà vô địch cờ vua thế giới trẻ tuổi nhất vào năm 1985 ở tuổi 22. Sau đó, ông đã giải nghệ vào năm 2005 và tham gia vào các hoạt động chính trị.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm