“Không thể tự mình làm rối ren nội bộ mình lên”

28/09/2011 10:31 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - “Như tôi đã nói tình hình quần vợt VN khá phức tạp, có địa phương này địa phương khác, CLB này CLB nọ địa phương này nọ, bản thân VĐV nhận thức chưa cao. Qua thông tin cuộc họp sáng qua, anh Tâm có báo cáo LĐ và anh Thái, Chủ tịch LĐ. Tôi  có chỉ đạo anh Lịnh Tổng thư ký tìm hiểu rõ thực chất vấn đề này để giải quyết. Tạm thời lãnh đạo Tổng cục TDTT chưa xem xét danh sách ĐT quần vợt, các ĐT khác tôi vẫn ra quyết định, riêng đội quần vợt phải làm cho rõ.

Chủ trương trẻ hóa lực lượng của LĐ quần vợt là đúng để còn chuẩn bị lực lượng cho các kỳ SEA Games sau nữa. Việc lựa chọn hay không lựa chọn VĐV phải ý thức được, nếu không đồng tình thì phải đề đạt nguyện vọng lên người có trách nhiệm để giải quyết, như tôi chẳng hạn. Nếu đi vào những chuyện nhỏ nhặt, cá nhân không đúng, ảnh hưởng rất lớn đến đội.

Ông Lâm Quang Thành (giữa) thừa nhận tình hình quần vợt VN khá phức tạp - Ảnh theo Trang tin điện tử TDTT Việt Nam (Tổng cục TDTT)

Báo chí viết rồi, cả thế giới sẽ biết quần vợt mình rối ren, thế thì chưa thi đấu đã thua trước. Mà thành tích quần vợt chúng ta đều biết trong khu vực Đông Nam Á, mình không thể so sánh bằng Thái Lan hay Indonesia. Tôi mừng vì VN ta có một Hoàng Thiên, giờ thêm Đan Mạch được đầu tư, hy vọng trong tương lai sẽ giúp quần vợt VN thay đổi định hướng chuyên nghiệp hóa.

Chủ trương của LĐ đúng và ai thấy không hợp lý thì cũng phải nói cho rõ việc gì mình chưa hài lòng, phải phản ánh có hệ thống chứ không thể tự mình làm rối ren nội bộ mình lên, chuyện này chuyện kia. Mọi việc ở ĐT quần vợt Tổng cục TDTT đã chỉ đạo LĐ, LĐ giao lại cho anh Lịnh Tổng thư ký xem xét và ra quyết định cuối cùng.

Từ bài học của ĐT quần vợt, tôi đã thông báo tất cả các đội khác, nếu có những vấn đề gì thấy không công bằng, mập mờ hoặc không rõ trong việc tuyển chọn lực lượng thì phải lên tiếng. Mỗi LĐ đều có ban tuyển chọn, hoặc nếu không thì Vụ thể thao thành tích cao là nơi chủ trì tuyển chọn.

Tôi yêu cầu chuyện này phải công khai, minh bạch, nếu có vấn đề gì thì phản ánh lên LĐ, Vụ Thể thao thành tích cao rồi lãnh đạo Tổng cục, tất cả mọi thứ đều có hệ thống rồi. Tất nhiên việc tuyển chọn đều đã có tiêu chí từ đầu, kể cả LĐ, bộ môn đều đã thống nhất.

Việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games không chỉ SEA Games này mà SEA Games sau nữa, thành ra việc định hướng cần phải hiểu, không hiểu mà chỉ thấy hiện tại, trước mắt thì rất khó. Tôi nghĩ các môn cần phải làm rõ, hai nữa phản ánh phải trình tự chứ không cứ muốn nói gì thì nói.

Chỉ cần Khánh nó đề đạt vấn đề lên Sở VH-TT-DL rồi sau đó lên cao hơn nữa chứ việc này tôi đã biết, chưa kịp xử lý thì Khánh đã lên báo nói hết rồi”

Hàn Đan (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm