Khởi tranh cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26

19/04/2014 19:43 GMT+7 | Thể thao

Sáng 19/4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 - năm 2014 đã diễn ra chặng đầu tiên, với lộ trình quanh Đại lộ Phạm Văn Đồng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các cua-rơ thuộc các đội chủ nhà đã chiếm ưu thế trong ngày khởi tranh, khi về đích ở 3 vị trí đầu tiên.

Tay đua Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM) về nhất chặng đua thứ nhất vòng quanh TP.HCM. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Tay đua Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM) về nhất chặng đua thứ nhất vòng quanh TP.HCM. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Đây là lần đầu tiên, giải được tổ chức một chặng đua Ski tại Thành phố Hồ Chí Minh, với 10 vòng đua (tổng lộ trình 54 km) trên Đại lộ Phạm Văn Đồng, một công trình quan trọng mới được thành phố đưa vào sử dụng đầu năm 2014. Do đường rộng, mặt dường đẹp nên đoàn đua luôn duy trì được một tốc độ khá cao. Sử dụng chiến thuật khá hợp lý và được sự hỗ trợ tích cực của đồng đội, tay đua Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt) đã cán đích đầu tiên với thời gian 1h15’51”, vận tốc trung bình 42,7km. Về thứ hai là cua-rơ Trần Văn Quyền (Quân khu 7), thứ ba thuộc về tay đua của Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyệt Minh.

Sau chặng đầu tiên, Lê Văn Duẩn là người giành được cả áo vàng và áo xanh thắng chặng (15 điểm). Tuy nhiên theo quy định, Lê Văn Duẩn chỉ mặc áo vàng, trong khi áo xanh được trao lại cho tay đua có điểm áo xanh xếp thứ hai là Trần Văn Quyền (13 điểm).

Cuộc đua xe đạp lần này có 84 cua-rơ của 12 đội đua mạnh nhất cả nước tranh tài như: Suntek Sao Việt, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật An Giang, Quân Khu 7... Các tay đua sẽ tranh tài 11 chặng, đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc vào trưa ngày 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lộ trình của cuộc đua là 1.173 km. Tay đua đoạt áo vàng chung cuộc sẽ nhận được 60 triệu đồng, hạng nhì cá nhân được 30 triệu đồng, hạng 3 nhận 20 triệu đồng; áo đỏ và áo xanh chung cuộc nhận 20 triệu đồng; vô địch đồng đội nhận cúp và 50 triệu đồng.

Sáng 20/4, các tay đua sẽ bước vào chặng 2 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Vũng Tàu, với lộ trình dài 126 km.

Vũ Tiến Lực

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm