Khai mạc giải bóng gỗ Hà Nội mở rộng lần 2: VĐV Việt Nam được đánh giá cao

20/10/2012 13:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Sáng ngày 20/10, Giải bóng gỗ Hà Nội mở rộng lần 2 đã chính thức khai mạc tại CLB Bóng gỗ Hà Nội, thuộc khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Trong hai ngày 20 và 21/10, 60 gậy thủ sẽ tranh tài ở 2 lứa tuổi, trên 50 và dưới 50 tuổi.


Giải lần này ngoài sự tham dự của các gậy thủ quen thuộc thường xuyên luyện tập và thi đấu tại thành phố còn có các VĐV đến từ Thái Lan, các VĐV chuyên nghiệp thuộc đội tuyển quốc gia và nhiều VĐV lão làng từng tham dự các giải đấu quốc tế. 


BTC cho biết, mặc dù mới trở thành bộ môn thể thao phổ biến ở Việt Nam từ năm 2009, nhưng bóng gỗ đã thu hút đông đảo người chơi và trong mắt bạn bè quốc tế, đội tuyển Việt Nam cũng đã có được sự nể trọng nhất định. Chính vì vậy, giải lần này đã thu hút được sự quan tâm, trong đó đặc biệt là đội Thái Lan đã cử đoàn sang thi đấu ở tất cả các nội dung của giải.

Thể thức đánh bóng gỗ gần giống như đánh Golf. VĐV cố gắng đưa bóng đến cửa gôn với số lần đánh ít nhất. Mỗi lần đánh được tính là 1 gậy. Đánh ra ngoài biên sẽ bị cộng thêm 1 gậy. Có nhiều làn đánh và độ khó tăng dần, đồng thời số gậy hoàn thành ván đấu cũng tăng theo độ khó của ván đấu. Người chiến thắng là người đánh ít gậy nhất...

Ngày 20/10, giải thi đấu loại. Sáng 21/10, giải sẽ thi đấu chung kết và trao giải cho các VĐV đạt thành tích tốt. Bạn đọc nếu quan tâm tới bộ môn thể thao mới mẻ này có thể đến xem các VĐV thi đấu tại Bể bơi Hà Nội, ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Tân Mỹ.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm