Kết thúc giải cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc 2014: Cử tạ thành môn 'thời thượng'

18/04/2014 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu có tuổi đời lần thứ 7 vừa kết thúc tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Giải năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham dự kỷ lục. Có đến 100 VĐV đến từ 24 đơn vị về tranh tài, con số lớn nhất từ trước đến nay. Theo các nhà chuyên môn, điều này cho thấy các địa phương đã quan tâm nhiều hơn và đầu tư kỹ hơn cho môn cử tạ.

Đoàn chủ nhà TP.HCM đã không thể có mặt trong tốp đầu vì sự thiếu vắng các VĐV chủ chốt. Cụ thể, đoàn TP.HCM chỉ giành được 4 HCV và đành chấp nhận vị trí thứ 5 chung cuộc.

Chủ nhà TP.HCM mất ngôi đầu vì thiếu hụt lực lượng

Lý giải cho thành tích không như mong đợi này, HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết: “Việc TP.HCM không xếp thứ hạng cao là bởi có nhiều VĐV vừa được triệu tập trong danh sách ĐT cử tạ trẻ QG chuẩn bị cho các giải đấu lớn vào ngày 25/3 vừa qua. Điều lệ giải không cho phép VĐV trong biên chế ĐTQG tham dự giải đấu này. Chúng tôi mất đi 3 VĐV, và 3 VĐV đó đều là những người có thể đem về thêm 9 HCV cho TP.HCM”.

Dù không có mặt trong tốp dẫn đầu nhưng theo HLV Huỳnh Hữu Chí thì giải đấu năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham dự kỷ lục. Có đến 100 VĐV đến từ 24 đơn vị về tranh tài, con số lớn nhất từ trước đến nay.

Theo ông Chí, điều này minh chứng các địa phương đã quan tâm đến môn thi đấu thuộc hệ thống của Olympic này nhiều hơn và có sự đầu tư tốt. Điều này khiến những địa phương đã có thế mạnh về cử tạ phải tích cực đầu tư hơn nếu không muốn bị tụt hậu.

Việc các địa phương ganh đua quyết liệt nhau sẽ giúp bộ môn cử tạ phát triển mạnh về chất lượng. Những VĐV đến từ các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu có sự tiến bộ về chuyên môn. Ở phía Bắc, ông Chí ấn tượng với các VĐV trẻ Vĩnh Phúc.

Dù vậy, HLV của ĐT cử tạ Việt Nam cũng tỏ ý hoài nghi về tuổi tác của các VĐV tham dự giải này. Ông Chí nói: “Điều quan trọng nhất với những giải đấu cử tạ trẻ là tuổi tác thật của các VĐV. Nếu trong chừng tuổi ấy, VĐV có thành tích tốt thì rất đáng biểu dương và sẽ được chú ý đầu tư. Nhưng nếu không trung thực về tuổi tác, hoặc sử dụng chất kích thích để giành thành tích cao thì rất đáng lo”.

Việc chạy theo thành tích của các địa phương trong mọi môn thể thao với thể thao Việt Nam là điều không mới mẻ. Chuyện các địa phương đột biến về thành tích cũng là một dấu hỏi nữa. Do đó, những ý kiến nghi ngại của ông Chí cũng rất có cơ sở.

Hướng tới sân chơi quốc tế

Kết quả sau 4 ngày thi đấu, chức vô địch toàn đoàn thuộc về đơn vị Hà Nội với 13 HCV. Sóc Trăng hạng nhì với 7 HCV và xếp thứ là Nghệ An với 5 HCV.

Giải đấu lần này là bước đánh giá quan trọng công tác đào tạo VĐV ở các địa phương, đồng thời, tuyển chọn lực lượng bổ sung cho ĐT trẻ QG trước thềm Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh (Trung Quốc), ASIAD Incheon 2014 và xa hơn là SEA Game 28 tại Singapore.

Ngày 31/5 tới, ĐT cử tạ Việt Nam sẽ lên đường sang Hungary tập huấn. Dự kiến chuyến tập huấn này sẽ kéo dài đến tháng 8. Những ngày này, HLV Huỳnh Hữu Chí bận túi bụi với công việc ở ĐT TP.HCM lẫn ĐTQG.

Sau khi sang Hungary chừng chục ngày, ông Chí sẽ trở về Việt Nam để cùng 2 VĐV trẻ là Nguyễn Trần Anh Tuấn và Thạch Kim Tuấn sang Nam Kinh dự Olympic trẻ. Theo ông Chí đánh giá, cơ hội cạnh tranh của 2 VĐV Việt Nam ở giải đấu này là không cao, vì 2 học trò ruột của ông vẫn thua kém về trình độ so với những VĐV Trung Quốc. Thêm một yếu tố bất lợi nữa là Olympic trẻ tới đây lại diễn ra ngay trên sân nhà của họ.

Cùng với Olympic trẻ 2014, mục tiêu lớn còn lại trong năm của cử tạ Việt Nam là hướng đến ASIADIncheon 2014. Ở giải đấu đó, cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu lớn vào Thạch Kim Tuấn, đương kim kỷ lục gia SEA Games 27.

Giải cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc lần 7 năm 2014 thi đấu theo 2 nhóm từ 13 đến 14 tuổi và từ 15 đến 16 tuổi cho cả nam và nữ. Lứa tuổi 13 đến 14 thi đấu theo các hạng cân nữ: 44kg đến 58kg, ở hạng cân nam là 50kg đến 77kg. Lứa tuổi 15 đến 16 thi đấu theo các hạng cân nữ: từ 48kg đến 69kg và các hạng cân nam: từ 56kg đến 85kg.


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm