Kết thúc giải cờ tướng Thông tấn xã Việt Nam mở rộng lần IV-2014: HTV giành giải nhất cá nhân và đồng đội

16/09/2014 05:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đơn vị có truyền thống mạnh ở giải đấu thường niên do TTXVN khu vực phía Nam tổ chức đã lại đăng quang ở giải năm nay.

Chiều qua (15/9) tiếp tục là ngày hội cờ tướng của gần 80 kỳ thủ là các phóng viên, biên tập viên, công nhân viên chức đến từ 16 cơ quan báo đài Trung ương và địa phương trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An.

Sau 6 ván đấu căng thẳng, các kỳ thủ đến từ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) đã thống trị cả 2 hạng mục cá nhân lẫn đồng đội. Ở nội dung cá nhân, kỳ thủ Trịnh Quốc Trọng Nghĩa đoạt giải nhất, Phạm Mạnh Hưng (Trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình II) giải nhì và Phạm Thanh Hùng (Đài Truyền hình Bình Dương) giải ba.

Nội dung đồng đội, Đài Truyền hình Bình Dương và Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn đoạt 2 thứ hạng tiếp theo sau HTV. BTC còn trao 10 giải khuyến khích cho các kỳ thủ đạt thứ hạng từ 4 đến 13 và một số giải phụ khác.

Là thành viên của BTC giải, HLV đội tuyển cờ tướng Việt Nam Hoàng Đình Hồng cho biết: “Tuy là giải phong trào nhưng giải đấu của TTXVN đã gây ấn tượng rất tốt về mặt chuyên môn, có nhiều trận đấu diễn ra rất gay cấn. Nét mới của giải năm nay là đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, có sức cờ rất tốt như kỳ thủ Phạm Mạnh Hưng, Phạm Thanh Hùng”.

Ông Nguyễn Tiến Lễ, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, phát biểu: “Giải cờ tướng Thông tấn xã Việt Nam mở rộng lần IV năm 2014 được tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2014), đồng thời là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2015) của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.

Giải cờ tướng TTXVN năm nay thu hút số lượng VĐV nhiều hơn mọi năm cho thấy giải đấu đã được nâng tầm. Các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên chức trong TTXVN và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận đã tự cập nhật thông tin về giải để đăng ký tham gia chứ không thụ động như trước kia.

Chúng tôi vui mừng khi tổ chức được sân chơi góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, nâng cao hiệu quả tác nghiệp, thông tin giữa các đơn vị báo đài.

Trong những năm tới, TTXVN sẽ nỗ lực duy trì sân chơi bổ ích này bằng cách tìm kiếm tài trợ, mở rộng quy mô giải đấu ra những vùng miền khác để tăng thêm tình đoàn kết của những người làm thông tin cả nước”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm