Kết thúc Đại hội TDTT Toàn quốc lần VI - 2010: Ơn Trời cũng kết thúc

31/12/2010 08:17 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, Đại hội TDTT toàn quốc lần VI – 2010 đã kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả BTC lẫn các đội tham gia.

Không nhẹ nhõm sao được, khi  41 môn, phân môn với 903 nội dung, kéo dài từ tháng 1, vắt qua 13 địa phương đến hôm qua mới kết thúc. Không ngoài bất ngờ khi thứ tự, lớp lang trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi. “Anh cả” Hà Nội không có đối thủ, ngự trị ngôi số một với 191 HCV, 150 HCB, 139 HCĐ.  Xếp thứ nhì là TP.HCM: 127 HCV, 110 HCB, 138 HCĐ. Về 3 là Quân đội: 68 HCV, 85 HCB, 52 HCĐ. Đà Nẵng đã làm cuộc bứt phá thần tốc ở VCK khi tận dụng thêm các yếu tố sân nhà, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ xếp thứ 4 với 57 HCV, 47 HCB, 52 HCĐ.


 Đoàn Hà Nội giành vị trí số một toàn đoàn tại ĐH TDTT toàn quốc VI -2010 với thành tích 191 HCV, 150 HCB, 139 HCĐ. Ảnh: Quốc Khánh

Có lẽ, người ta sẽ không nhắc nhiều những bất cập về chất lượng chuyên môn của Đại hội nếu như VCK không có cơn mưa kỷ lục, đặc biệt là bơi. Ngay ngày đầu tranh tài (26/12), cả làng bơi lội sửng sốt khi có đến 15 kỷ lục (13 KLQG và 2 KLĐH3 KLQG và 2 KLĐH) được thiết lập. Những kình ngư trẻ như Quý Phước, Kim Tuyến vật vờ ở Asian Games 16 nhưng nay bỗng lột xác cả tinh thần lẫn phong độ khi liên tục lập kỷ lục mới. Đơn giản bởi trong tâm tưởng, họ đều ý thức được Đại họi TDTT toàn quốc là giải đấu vừa tầm và kiếm tiền thưởng dễ nhất. Điều đó lý giải vì sao hôm ở Quảng Châu, Phước nói rất thật coi Asian Games 16 là …cơ hội cọ xát lý tưởng để về thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc.

Thế nhưng, câu trả lời nhanh chóng được đưa ra về phong độ chói sáng của các kình ngư: phần lớn các kình ngư dựa vào trang phục bơi công nghệ cao - điều mà Liên đoàn Bơi lội thế giới đã cấm sử dụng gần hai năm qua. BTC hẳn biết điều đó, nhưng họ đã làm ngơ, vì có lẽ muốn tăng thêm “độ mặn” của Đại hội.

Dù sao thì một kỳ Đại hội cũng đã kết thúc. Khả năng khai tử sân chơi này thì khó, nhưng nếu không có hình thức mới hơn và thiết thực hơn, thì sự tồn tại của những mặt trận thế này chỉ được nhớ tới ở sự tốn kém và mệt mỏi của cả nước.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm