‘K+ sẵn sàng chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh’

26/07/2013 09:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, phát biểu trong buổi họp báo công bố bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải 2013-2016, ông Cao Văn Liết, TGĐ Cty VSTV, đơn vị sở hữu thương hiệu K+, cho biết: “K+ không chỉ quan tâm tới chuyện phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Chúng tôi sẵn sàng kết hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ trả tiền khác để cung cấp giải Ngoại hạng Anh trên hệ thống của K+”.

Ông Liết cũng nói thêm: “Xin nhắc lại là K+ sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác, nhưng phải trên nguyên tắc là làm sao quản lý được thuê bao”.

Về vấn đề này, ông Jacques Aymar de Roquefeuil, Phó TGĐ VSTV, giải thích thêm: “Mô hình kinh doanh truyền hình trả tiền của K+ ở Việt Nam cũng giống như mô hình mà Canal Plus triển khai tại một số nước châu Âu. Theo đó, khách hàng của chúng tôi sẽ được cung cấp các chương trình có bản quyền với sóng sạch, không có quảng cáo, nếu có nhà tài trợ thì sẽ chỉ tham dự vào các chương trình đồng hành. Vì thế, nguồn thu chủ yếu của K+ là từ các thuê bao”.




Ông Aymar de Roquefeuil cũng cho biết: “K+ không bao giờ có kế hoạch mua độc quyền các giải đấu thể thao lớn được nhiều người quan tâm như World Cup, Olympic, AFF Cup... Chúng tôi chỉ mua bản quyền của các giải đấu có tính chất thương mại như giải Ngoại hạng Anh, và vì là những sự kiện thể thao có tính chất thương mại nên ngay cả bên bán cũng đã định ra những gói độc quyền mà chúng tôi là người mua thì phải tuân thủ”.

Ông Cao Văn Liết khẳng định số lượng trận đấu mà K+ sở hữu độc quyền ở giải Ngoại hạng Anh chỉ vào khoảng 30%, bao gồm các trận đấu ngày Chủ nhật và một trận đấu sớm của ngày thứ Bảy, và K+ sẵn sàng chia sẻ bản quyền với các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền khác trên nguyên tắc phải quản lý được thuê bao.

Bên cạnh giải Ngoại hạng Anh, khán giả của K+ tiếp tục được thưởng thức các giải bóng đá hàng đầu khác như Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Champions Leagues, Europa League, Championship, League One, League Two, Carling Cup, 150 trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu và Nam Mỹ và các trận đấu giao hữu quốc tế...

Cũng tại buổi họp báo công bố bản quyền giải Ngoại hạng Anh hôm qua, K+ đã giới thiệu sự xuất hiện của một kênh truyền hình mới mang tên K+PM (K+ Phái Mạnh). Đây là kênh truyền hình đầu tiên của Việt Nam dành cho khán giả nam giới, được ra đời với tiêu chí là kênh truyền hình giải trí tổng hợp mang đến cho khán giả nam các chương trình đặc sắc về văn hóa, đời sống, xã hội, gia đình, khoa học, thời trang, chăm sóc sức khỏe, các chương trình phim truyện và thể thao... để họ có được cuộc sống vui khỏe và lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 


K+ cho biết sẽ chỉ sở hữu độc quyền khoảng 30% số trận đấu của giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa tới.

K+PM được đầu tư rất lớn về nội dung với các chương trình mua bản quyền nước ngoài và các chương trình sản xuất trong nước. Ở giai đoạn đầu của chiến lược phát triển nội dung, kênh K+PM sẽ phát sóng các chương trình chuyên về hành động như thể thao mạo hiểm, phim hành động, các chương trình tạp chí và giải trí đa dạng khác. K+PM được phát sóng với cả 2 chuẩn SD và HD trong 2 gói kênh Premium+ và HD+.

K+ độc quyền giải Ngoại hạng Anh như thế nào?

Tại Việt Nam, duy nhất chỉ có K+ được quyền phát sóng: Tất cả các trận đấu ngày Chủ nhật (ngoại trừ ngày Chủ nhật cuối cùng của mùa giải); các trận đấu sớm ngày thứ Bảy lúc 18h45 hoặc19h45 giờ Việt Nam; quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền một trận đấu bất kỳ diễn ra vào ngày thứ Bảy khi không có trận đấu sớm; quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền một trận đấu của các vòng giữa tuần; và quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền một trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mùa giải. Toàn bộ quyền phát sóng nêu trên được áp dụng trên cả 2 chuẩn phát sóng SD và HD.

Ý kiến người trong cuộc

Ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam: “Hiệp hội dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của K+ và các đơn vị khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền để bàn bạc và thống nhất về mức phí thuê bao cũng như tỷ lệ ăn chia giữa K+ với các đơn vị khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền. Đây là một việc cần làm càng sớm càng tốt, vì giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2013/2014 sẽ khai mạc vào ngày 17/8/2013”.

Ông Vũ Quang Huy, PGĐ VTC: “VTC đã báo cáo sự việc này với các cơ quan chức năng, chúng tôi đang chờ đợi các đồng chí lãnh đạo có những biện pháp phù hợp vì quyền lợi người hâm mộ”.

Đại diện một đơn vị khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền đề nghị không nêu tên: “Chúng tôi rất hoan nghênh thông tin K+ nói rằng sẵn sàng chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh cho các đơn vị khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền. Đây là một quan điểm hợp lý, phù hợp với xu hướng của thế giới bây giờ, và cũng được xem là lối thoát cho cuộc tranh cãi dai dẳng về bản quyền giải Ngoại hạng Anh hiện nay. Điều chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là mức giá dành cho 2 kênh truyền hình có phát sóng giải Ngoại hạng Anh của K+ là bao nhiêu và tỷ lệ ăn chia giữa K+ và các đơn vị khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền khác là như thế nào. Chúng tôi cho rằng muốn đạt được thỏa thuận thì các bên liên quan đều phải thực sự có thiện chí, và quan trọng nhất là cần vào việc càng nhanh càng tốt, vì ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa bóng mới đã cận kề”.


Thực  hiện Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm