Jankovic bộn bề âu lo

19/08/2010 09:09 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Trong số hệ thống Grand Slam, Mỹ mở rộng chính là giải đấu mà Jankovic đạt thành tích cao nhất (á quân 2008). Nhưng ở thời điểm hiện tại, tay vợt số một Serbia lại đến Flushing Meadows với đầy nỗi âu lo.

Nguyên nhân xuất phát từ phong độ cực tồi của Jankovic suốt mùa hè vừa qua, và việc bị loại ngay tại vòng hai Rogers Cup vừa qua là minh chứng mới nhất. Tại Montreal, chị em nhà Williams đều không tham dự (chấn thương) nên Jankovic được xếp làm hạt giống số một. Đáng lẽ đó là một lợi thế lớn, song cô đã gây thất vọng tràn trề khi gục ngã 6-7 (3), 3-6 trước Iveta Benesova, một tay vợt ít tên tuổi và đang xếp tận thứ 75 thế giới.


Jankovic bộn bề âu lo, Ảnh  Getty

Cần phải nhắc lại rằng Benesova đã phải thi đấu từ vòng loại và mất nhiều sức hơn hẳn Jankovic. Chỉ trong vòng 5 ngày, tay vợt người Czech này đã toàn thắng tới 6 trận, bao gồm 3 ở vòng loại, 2 ở vòng chính thức đơn nữ và 1 tại nội dung đôi nữ. Và thực tế, chính Jankovic là người khởi đầu tốt hơn hẳn khi giành break để dẫn 5-3 trong set đầu tiên. Thế nhưng Benesova đã ngoan cường chống trả, buộc set đấu phải phân định thắng thua bằng những loạt tie-break với chiến thắng 7-3. Trong set thứ hai, đến lượt Benesova giành break để dẫn 5-3 trước khi chiến thắng ở game cầm giao bóng ngay sau đó. Chẳng hiểu sao Jankovic vô duyên với Montreal đến vậy. Trong 6 lần tham dự giải đấu này, thành tích của cô là 0-6.

"Tôi đã không giữ được phong độ, đặc biệt là ở những pha trả bóng đã mắc quá nhiều lỗi", Jankovic thừa nhận. Kể từ khi phải rút lui ở vòng 4 Wimbledon vi chấn thương, phong độ của tay vợt nữ số một Serbia xuống thê thảm khi đều không vượt qua nổi vòng 2 của 4 giải đấu liên tiếp tại Portoroz (Slovenia), California, Cincinnati (Mỹ) và bây giờ là Montreal (Canada). Tháng trước, Jankovic từng trở lại vị trí số 2 thế giới (nhờ Venus thua Pironkova ở TK Wimbledon), nhưng giờ cô đã rơi xuống số 3, và có nguy cơ còn tụt nữa bởi Kim Clijsters đang thăng tiến mạnh mẽ. Với chức vô địch ở Cincinnati vừa rồi, tay vợt người Bỉ đã leo lên thứ 4 với 5210 điểm, chỉ còn kém Jankovic vỏn vẹn 15 điểm.

Đó là chiến thắng lớn nhất trong 12 năm sự nghiệp của Benesova. Trước đó, cô từng loại Zvonareva (hạng 10 WTA) ở Charleston 2005 và sau đó là Mary Pierce (5) ở Australia mở rộng 2006. Vị trí cao nhất mà tay vợt người Czech này từng leo lên là hạng 25 thế giới hồi tháng 4 năm ngoái. Tại vòng ba Rogers Cup, Benesova sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Marion Bartoli và "lão bà" 40 tuổi Kimiko Date-Krumm.

Trong khi đó, giải Cincinnati Masters dành cho các tay vợt nam cũng đã khởi tranh với một số bất ngờ nho nhỏ. Gael Monfil (16) bất ngờ ngã ngựa 3-6, 4-6 trước Alejandro Falla, Mikhail Youzhny (12) gác vợt 6-2, 4-6, 1-6 trước Richard Gasquet, còn Ljubicic (15) bị Nalbandian hạ gục 7-5, 6-0. Niềm hy vọng nước chủ nhà Andy Roddick (9) cũng phải khá vất vả mới vượt qua được Stakhovsky với tỷ số 6-4, 6-7 (5), 6-1, còn Ferrer trầy trật hạ Dolgopolov 3-6, 6-3, 6-4.

Hôm qua cũng đã diễn ra 2 trận sớm vòng hai Cincinnati Masters. Trong khi Tomas Berdych (7) không quá khó khăn để hạ Mathieu 6-4, 6-4, thì Marcos Baghdatis phải mất 3 set mới thắng được Bellucci 6-2, 4-6, 7-6 (4). Hai tay vợt này sẽ đụng nhau ở vòng ba.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm