Ivo Karlovic trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất thắng giải ATP từ năm 1989

23/02/2015 16:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt người Croatia Ivo Karlovic mới đây đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất giành chức vô địch ATP kể từ sau thành tích của Jimmy Connors năm 1989.

Tay vợt 35 tuổi đã đánh bại đối thủ người Mỹ Donald Young qua với các tỷ số 6-3 và 6-3 trên mặt sân Florida. Qua đó, Karlovic, người sẽ bước sang tuổi 36 vào ngày 28 tháng Hai tới, cũng xác nhận kỷ lục là người lớn tuổi nhất giành một chức vô địch ATP kể từ sau khi Connors làm được điều tương tự tại  Tel Aviv ở tuổi 37. Đây cũng là danh hiệu thứ sáu trong sự nghiệp của Karlovic.

“Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở tuổi tôi mà làm được điều đó đúng là không tưởng và nó tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để chinh phục nhiều giải đấu khác.”


Karlovic cho biết anh không biết mình sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình bao lâu nữa nhưng hiện tại anh cảm thấy sung mãn như thể một chàng trai 20 tuổi.

“Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh và dẻo dai. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục được bao lâu nữa nhưng tôi cảm thấy như trẻ ra tám tuổi vậy.”

Trong sự nghiệp của mình, tay vợt cao hơn 2 mét này đã nắm giữ kỷ lục 56 trận bất bại, mặc dù từng có thời điểm anh bị dẫn đến 0-40 khi đánh với Young.

“Tôi có thể xử lý được tình huống đó. Tất nhiên tôi cũng đã gặp chút may mắn. Sau tình huống đó tôi biết mình sẽ dễ chơi hơn bởi trước đó tôi đã mắc lỗi giao bóng kép.

Về phía đối thủ Young, người vẫn chưa có danh hiệu ATP nào sau hai lần vào chung kết, cho biết rất khó để phán đoán được cách đánh của Karlovic.

“Anh ấy có những tình huống di chuyển và đánh bóng rất khó đoán. Anh ấy đã chơi tốt và đánh bại tôi. Tôi đã không thể hiện được những gì tốt nhất và giờ xin chúc mừng anh ấy.”
Tường Minh
Theo IBN Live

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm