Hướng tới World Cup 2018: Anh nên trọng dụng cả Rashford, Sterling và Kane

26/03/2018 20:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2018 còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh tại Nga. Đội tuyển Anh luôn sở hữu những tên tuổi nhưng chưa bao giờ tạo được dấu ấn ở giải đấu này. Lần này, muốn làm nên kỳ tích, Tam sư nên trọng dụng bộ ba Marcus Rashford, Raheem Sterling và Harry Kane.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh tại World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 18/6 với đội tuyển Tunisia. Xét về thực lực, Tam sư chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trước đại diện đến từ Bắc Phi. Nhưng tại World Cup 2018, đoàn quân HLV Gareth Southgate cần có đội hình ổn định và có phong độ cao trong suốt giải đấu nếu muốn tạo nên kỳ tích. Theo các chuyên gia ESPN, sơ đồ hợp lý nhất để tuyển Anh tham dự giải lần này là 3-4-3 với những cái tên trẻ như Harry Maguire, Marcus Rashford và Harry Kane.

Thủ môn: Jordan Pickford

Trong nhiều năm qua, Joe Hart luôn là người gác đền của Tam sư. Nhưng giờ đây, họ cần một cái tên mới bởi Hart không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Jordan Pickford (Everton) sẽ là bản nâng cấp cho Tam sư trên mọi phương diện.

Tại Premier League, Pickford đã có 106 pha cứu thua và 7 trận giữ sạch lưới cho Everton trong mùa này. Anh là thủ môn có số lần cứu thua nhiều thứ 3 tại giải đấu, sau Jack Butland và Lukasz Fabianski. Hơn nữa, khả năng phát động tấn công và phản công của Pickford nhạy bén hơn Joe Hart rất nhiều. Đây hoàn toàn có thể trở thành vũ khí bất ngờ của Tam sư tại World Cup 2018.

Hậu vệ: Harry Maguire, John Stones, Gary Cahill

Vắng Kane, Rashford hãy tỏa sáng ở tuyển Anh như đã ở làm với M.U

Vắng Kane, Rashford hãy tỏa sáng ở tuyển Anh như đã ở làm với M.U

Chỉ còn gần 3 tháng nữa, World Cup sẽ khởi tranh trên đất Nga. Cơn đau đầu của tuyển Anh lúc này nằm ở hàng công. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Harry Kane chưa bình phục chấn thương, cơ hội sẽ đến với Marcus Rashford?

Sau khi Chelsea và Antonio Conte thành công với sơ đồ 3-4-3 ở mùa giải trước, nhiều CLB và đội tuyển đã sử dụng sơ đồ này. Tam sư cũng sử dụng đội hình 3-4-3 nhiều trong thời gian qua. Đội hình này chưa phải lý tưởng nhất nhưng nó hợp lý với đội tuyển Anh ở thời điểm này bởi nó cho phép họ sử dụng những cầu thủ chất lượng nhất trên hàng tấn công.

Thời điểm này, Maguire và John Stones là hai hậu vệ có phong độ ấn tượng nhất của tuyển Anh. Họ đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình tại mùa giải này trong màu áo của Leicester và Man City. Dẫu vậy, cả hai vẫn cần tới sự kèm cặp đến từ Gary Cahill. Tuy Cahill không còn thi được ra sân nhiều trong đội hình Chelsea nhưng anh vẫn là hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất của Tam sư lúc này.

Tiền vệ: Kyle Walker, Eric Dier, Jack Wilshere, Danny Rose

Ở Tottenham, Danny Rose không phải sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của HLV Pochettino nhưng nhìn lại tuyển Anh, chẳng ai sáng giá hơn anh. Trong khi đó, Kyle Walker đã thực sự chứng minh được đẳng cấp của mình khi chuyển tới Man City. Cầu thủ 27 tuổi sở hữu tốc độ tốt, khả năng đọc trận đấu nhạy bén và hỗ trợ tấn công tuyệt vời. Có lẽ, chưa bao giờ tuyển Anh sở hữu một cầu thủ chạy cánh chất lượng đến vậy.

Eric Dier và Jack Wilshere có thể khiến đối thủ bất ngờ và cảm thấy lo sợ, đặc biệt ở vị trí của Wilshere. Tuy nhiên, bộ đôi này hoàn toàn có thể đem lại sự chắn chắn cho tuyển giữa và tấm khiên bảo vệ vững chãi cho hàng hậu vệ 3 người.

Tiền đạo: Raheem Sterling, Harry Kane, Marcus Rashford

Ba cái tên kể trên là sự thèm khát của rất nhiều quốc gia. Những cầu thủ này hội tụ đầy đủ các yếu tố một hàng tấn công mạnh cần có. Đó là tốc độ, kỹ thuật và sự nhạy bén trong mọi tình huống. Nếu cần một con số minh chứng thì 45 bàn thắng tại Premier League có thể thay mọi lời nói. Bên cạnh, Sterling và Rashford lần lượt đã có 7 và 5 lần kiến tạo thành công ở Premier League mùa này. Bộ đôi này hoàn toàn có thể sử dụng khả năng này của mình hỗ trợ cho Harry Kane nhằm đem tới kết quả tốt nhất cho Tam sư.

Dự bị

Đội tuyển Anh còn rất nhiều cái tên sáng giá khác như Jamie Vardy và Dele Alli. Đối với Vardy, dù đã 31 tuổi nhưng anh vẫn duy trì được phong độ ổn định và nền tảng thể lực tốt. Vardy hoàn toàn có thể thi đấu độc lập hoặc tham gia phối hợp với các đồng đội. Trong khi đó, Alli không có phong độ tốt ở mùa này. Dẫu vậy, anh vẫn đóng góp cho Tottenham 15 bàn thắng. Do đó, Alli tùy thời điểm có thể trở thành cơn gió lạ cho đội tuyển Anh.

Ngoài ra, Tam sư còn có Adam Lallana, Oxlade-Chamberlain hay Jesse Lingard. Với tính linh hoạt của đội hình 3-4-3, HLV Southgate nếu biết cách vận dụng khả năng mỗi cầu thủ, ông sẽ giúp Tam sư tạo nên dấu ấn trên đất Nga.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm