Hướng tới VCK giải bóng đá Sinh viên Huda Cup 2014

25/04/2014 11:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi nguồn từ Huế rồi đến Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, sau gần 1 tháng tranh tài sôi nổi, khuấy động các sân cỏ miền Trung cuối cùng đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc nhất tham dự VCK tại Huế ngày 10 đến 17/5/2014.

Các đội bóng tham dự VCK bao gồm Khoa GDTC- ĐH Huế (Vô địch KV Huế), Đại học Kinh tế- ĐH Huế (Á quân KV Huế), Đại học Vinh (Vô địch KV Nghệ An), Đại học Công nghệ Vạn Xuân (Á quân KV Nghệ An), CĐ Y tế (Vô địch KV Hà Tĩnh), ĐH Duy Tân (Vô địch KV Đà Nẵng), CĐ Phương Đông Quảng Nam (Á quân KV Đà Nẵng).

Tám đội bóng sinh viên mỗi đội mỗi vẻ, nhưng tất cả đều có một điểm chung chính là sự quyết tâm cống hiến, thi đấu fair-play. Họ là đại diện, là bộ mặt cho phong trào bóng đá sinh viên của cả một tỉnh thành. Chính vì vậy các đội lọt vào vòng chung kết đều thể hiện quyết tâm cao độ với mục tiêu đạt được thứ hạng cao nhất của giải đấu uy tín này.

Nếu như 2 đội bóng chủ nhà là Khoa GDTC- ĐH Huế và ĐH Kinh tế - ĐH Huế có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, thì những đại diện của các tỉnh thành khác cũng thể hiện được cái chất và quyết tâm của mình tại giải. Trong đó ĐH Duy Tân là một trong những ứng viên nặng ký tại VCK lần này khi họ đã giành được vị trí cao nhất tại vòng loại Huda Cup sinh viên Đà Nẵng năm nay (một trong những địa phương phát triển bóng đá sinh viên phong trào rất phát triển) với những chiến thắng ấn tượng.

Không những thế ĐH Vinh cũng là một đội bóng sinh viên có chất lượng đồng đều và thi đấu rất ấn tượng tại một trong những cái nôi bóng đá phong trào phát triển Nghệ An. Nói như vậy không phải những đội bóng khác không phải là không có cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất của VCK giải bóng đá sinh viên Huda Cup năm nay. Bởi họ đều là những đại diện xuất sắc nhất của các địa phương và không hề thiếu tham vọng. Tất cả đều vẫn đang ở phía trước và hiện tại TP. Huế đã sẵn sàng chào đón các đội bóng về tham dự VCK giải bóng đá Huda sinh viên năm nay.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, người đã đồng hành với Huda Cup sinh viên từ nhiều năm nay và cũng là người luôn có mặt trên các khán đài các sân cỏ miền Trung tại vòng loại các khu vực năm nay cho hay: “Giải đấu năm nay thật sự ấn tượng bởi sự đi lên khá đồng đều về mặt chất lượng tại các khu vực, công tác tổ chức cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong số 8 ứng viên tham dự VCK năm nay tại Huế, tôi đánh giá cao đội bóng ĐH Duy Tân khi họ thi đấu rất ấn tượng và có sự đầu tư bài bản. ĐH Vinh cũng như Khoa GDTC- ĐH Huế cũng là những ứng viên nặng ký cho VCK năm nay. Chính sự hấp dẫn kịch tính cũng như thu hút sự quan tâm của người hâm mộ đối với giải đấu chúng tôi quyết tâm sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các trận đấu tại VCK trên đài PTTT TT-Huế và một số đài đại phương khác để phục vụ người hâm mộ”...

Ngoài việc tiếp tục tài trợ 100% cho các giải đấu loại khu vực và VCK tại Huế (2 tỷ đồng) năm nay, Công ty TNHH Bia Huế sẽ hỗ trợ cho 6 đội bóng các khu vực Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An mỗi đội bóng 40 triệu đồng để tham dự VCK năm nay. Hai đội bóng chủ nhà là Khoa GDTC- ĐH Huế và ĐH Kinh tế- ĐH Huế sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng để dự VCK. Trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại việc hỗ trợ kinh phí cho các đội bóng tham dự VCK năm nay cho thấy Công ty TNHH Bia Huế vẫn luôn quyết tâm luôn đồng hành cùng các phong trào phát triển bóng đá sinh viên cũng như các hoạt động xã hội nói chung. Điều ấy thật sự là một điều đáng trân quý.

Uyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm