Hơn 1000 sinh viên 'mở hội' ở giải thể thao sinh viên Việt Nam 2017

12/03/2017 18:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải thứ 5 năm nay đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 12/3 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Sự kiện ngày càng lớn mạnh theo thời gian và dự kiến năm nay, giải đấu sẽ thu 68 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc.

Với 2 môn thể thao được duy trì là bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle), giải đấu sẽ hứa hẹn tạo sân chơi cho các sinh viên trên cả nước hào hứng tranh tài. Dự kiến sẽ có hơn 150 trận đấu ở môn Futsal và Nhảy đối kháng diễn ra ở 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.

Song song với những màn so tài của các bạn sinh viên là các hoạt động đồng hành như Campus Tour, University Visit…


Giải thể thao sinh viên Việt Nam chính thức khai mạc sáng 12/3 tại TP.HCM

 Với thông điệp “Sống hứng khởi”,  BTC mong đợi các bạn sinh viên sẽ có cuộc sống năng động, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.  Từ đó, họ cũng có thể khẳng định bản thân, khẳng định chất riêng của mình để mang về niềm tự hào cho ngôi trường của mình.

Chủ đề của mùa giải năm nay là: “Tôi chất – Trường tôi nhất” để khẳng định sự tự hào về ngôi trường mình theo học. Từ sân chơi này, có không ít tài năng futsal được phát hiện và đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Giải đấu vì thế cũng sẽ một phần là vườn ươm nuôi dưỡng ước mơ cho các tài năng thể thao.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm