Hoàng Quý Phước: Vì sao lỗi hẹn Olympic London?

03/07/2012 07:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Thông tin kình ngư Hoàng Quý Phước không nằm trong danh sách đạt chuẩn B được xét chọn tham dự Olympic London 2012 đã được TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng xác nhận với TT&VH vào chiều qua.

Ông Hùng cho biết: “Quý Phước không được đi Olympic dưới dạng đặc cách, chính xác là như vậy, bởi lẽ thành tích của Phước nằm ngoài số VĐV được chọn theo tiêu chuẩn. Chuẩn B Olympic thì Quý Phước vẫn đạt nhưng thành tích thì vẫn nằm ngoài số 900 VĐV được chọn. Ánh Viên thì lại nằm trong số 900 VĐV được chọn đó”.

Về quy định mỗi quốc gia chỉ được quyền chọn một trong hai phương án giành quyền chính thức hoặc đặc cách, nghĩa là nếu chọn đi Olympic theo diện chuẩn B thì không được xét đặc cách và ngược lại, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng lý giải: “Tất cả các QG trên thế giới đều lấy mốc ngày 1/6 là thời điểm hoàn thiện danh sách đặc cách nếu không thì sau này sẽ không có tiêu chuẩn đó, chính vì thế mình buộc phải đăng ký trước. Hơn nữa, tên những VĐV được đưa vào danh sách đặc cách cũng do chính Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA- PV) gợi ý. Nhưng xét chuẩn Olympic thì vẫn cứ xét vì đến ngày 18/6, các cuộc thi đấu có tính chuẩn Olympic mới kết thúc, đăng ký đặc cách thì vẫn phải đăng ký trước, đơn giản như vậy thôi.



Qúy Phước không được dự Olympic London là có lý do

 Một nước láng giềng, ở khu vực Đông Nam Á với chúng ta mà tôi không tiện nói tên có tới 6 VĐV đạt chuẩn B nhưng cuối cùng cũng không có ai được chọn đi Olympic cả vì nội bộ họ không biết chọn ai, cuối cùng thống nhất không đăng ký ai đặc cách ai cả và mất hết suất, đó là câu chuyện có thực.

Singapore có hơn 10 VĐV đạt chuẩn nhưng được đi 2 thôi bởi lẽ đã có chuẩn rồi thì đương nhiên không được xét đặc cách nữa. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam mỗi nước có một VĐV được dự Olympic, Singapore thì có 2. Malaysia, một QG cũng mạnh về bơi lội trong khu vực Đông Nam Á, thì không có ai được xét chọn cả, Philippines cũng thế”.

Ở nội dung 100m bướm nam, Hoàng Quý Phước cho dù đã vượt qua chuẩn B nhưng thành tích có được chỉ là 53 giây 07 (đứng thứ 18) trong khi VĐV cuối cùng, đứng thứ 6 trong danh sách xét đặc cách là Bence Polai (Hungary) đạt thành tích 52 giây 56.

Ánh Viên thì lại khác, kình ngư trẻ này đứng thứ 5 trong số 6 VĐV được chọn nhờ thành tích 2 phút 13 giây 84 ở nội dung 200m ngửa tại giải vô địch Đông Nam Á 2012. Cũng chính vì lý do này mà Ánh Viên chứ không phải Hoàng Quý Phước là đại diện duy nhất của Việt Nam giành được quyền tham dự Olympic London 2012.

Sau khi kết thúc giải VĐ bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á, ngày 23/6 vừa qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã lên đường sang Mỹ tiếp tục tập huấn và từ đây cô sẽ bay thẳng đến London tham gia tranh tài.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm