Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết có vé tới Bắc Kinh

06/06/2008 09:44 GMT+7 | Thể thao

Trưởng bộ môn Cử tạ Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng báo tin LĐ cử tạ thế giới (IWF) thông báo ĐKVĐ châu Á hạng 56kg Hoàng Anh Tuấn và ĐKVĐ SEA Games 24 hạng 63kg Nguyễn Thị Thiết sẽ chính thức giành quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ giải VĐ cử tạ châu Á diễn ra tại Nhật Bản, Hoàng Anh Tuấn đã bảo vệ thành công chiếc HCV ở hạng cân 56kg, còn Nguyễn Thị Thiết cũng giành HCB hạng cân 63kg.

Tuy nhiên, do phải chờ đầy đủ mẫu xét nghiệm doping của các VĐV nên IWF đã lùi ngày công bố danh sách VĐV đủ chuẩn tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 từ ngày 31/5 tới ngày 5/6. Ngày 15/6 sắp tới, bộ môn Cử tạ sẽ gửi tới IWF đơn đăng ký thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008 cho cả Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thiết.

Hiện nay Hoàng Anh Tuấn vẫn đang trong quá trình tập huấn dài ngày tại Bulgaria (Hoàng Anh Tuấn sang đây từ tháng 5 và sẽ ở lại tới đầu tháng 8), còn Nguyễn Thị Thiết đang tập huấn tại TTHLTTQG Hà Nội.

VĐV Hoàng Anh Tuấn
 
Tuần trước, LĐ điền kinh thế giới (IAAF) cũng gửi thư tới Việt Nam thông báo 2 VĐV Vũ Thị Hương (chạy 100m) và Nguyễn Đình Cương (chạy 800m) đều nhận được suất đặc cách tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Như vậy, theo thống kê chưa đầy đủ, thể thao VN đã chắc chắn có 19 đại diện ở Olympic Bắc Kinh 2008 là 3 VĐV taekwondo Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoài Thu, Hoàng Hà Giang, 1 VĐV bóng bàn Đoàn Kiến Quốc, 2 VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung, 1 VĐV TDDC Đỗ Ngân Thương, 8 VĐV wushu (môn biểu diễn, không xếp hạng huy chương), 2 VĐV điền kinh Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương, 2 VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết.

Trong khi đó, mục tiêu của Ủy ban Olympic VN là thể thao VN phấn đấu có 20 vé tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm