Hé lộ kịch bản khai mạc ASIAD 16 tại Quảng Châu

10/11/2010 19:42 GMT+7 | Thể thao

Lễ khai mạc ASIAD 16 tại thành phố Quảng Châu hầu như đã lộ diện tại Quảng trường Hải Tâm Sa trên hòn đảo nhỏ của dòng Châu Giang thơ mộng.
 
Đây là điều không giống như lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 được tổ chức trong sân vận động “Tổ chim” và toàn bộ chương trình được giữ kín đến phút chót.

Đối với người dân Quảng Châu sống trên các tòa nhà dọc Châu Giang, lễ khai mạc ASIAD 16 không còn gì là bí mật sau 4 lần tổng diễn tập được tiến hành trên Hải Tâm Sa và dọc sông Châu Giang.

Báo chí địa phương cho biết lễ khai mạc kéo dài khoảng 1 tiếng mang đậm nét văn hóa Lĩnh Nam lãng mạn và sâu lắng. Các đoàn vận động viên sẽ ngồi trên 45 chiếc thuyền nối đuôi nhau trải dài 9,3km, được trang trí những nét văn hóa đặc trưng của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhẹ nhàng lướt trên dòng Châu Giang tiến vào Hải Tâm Sa.

Dọc hai bờ sông, khoảng 5.000 nghệ sĩ biểu diễn các loại nhạc cụ của các dân tộc châu Á để chào đón các vận động viên dưới ánh đèn laser lung linh nhiều màu sắc sặc sỡ. Sáu sân khấu biểu diễn nghệ thuật đã được lắp đặt hai bên bờ sông cùng với hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại.

Chừng 100.000 người dân Quảng Châu đứng dọc hai bờ chào mừng các đoàn thể thao đến với ASIAD 16. Thành phố được “trang điểm” bởi 50 triệu chậu hoa với 130 loại hoa khác nhau xứng danh với tên gọi “thành phố của các loài hoa.”

Chỉ riêng tiền hoa tính sơ sơ cũng lên tới 150 triệu tệ (22 triệu USD)

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm