Hấp dẫn cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng

30/08/2015 16:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm tạo cơ hội để các vận động viên điền kinh Việt Nam được tham gia vào một cuộc thi tầm cỡ, đọ sức với các vận động viên quốc tế, sáng 30/8, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2015.

Cuộc thi Marathon mang thông điệp “Run For Peace” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. 

Cuộc thi thu hút 4.200 vận động viên đến từ 37 quốc gia trên thế giới và nhiều tỉnh thành của Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung marathon, bán marathon và marathon phong trào .



Các vận động viên Marathon và bán Marathon hào hứng chuẩn bị xuất phát vào lúc 4h00 sáng. Ảnh: Đăng Khoa

Đúng từ 4h00, 800 VĐV tham gia 2 nội dung marathon và bán marathon xuất phát. Các vận động viên bán Marathon phải vượt qua quảng đường dài 21,0975km.  Kết quả,  vận động viên nước chủ nhà Việt Nam Lê Văn Tuấn về nhất ở nội dung dành cho nam, ở nội dung dành cho nữ người về nhất là Uekuma Hiromi đến từ Nhật Bản. 

Trong khi quảng đường mà các vận động viên Marathong  chuyên nghiệp vượt qua dài gấp đôi 42,19km. Kết quả, Nisijawa Koji người Nhật Bản về đích đầu tiên ở nội dung dành cho nam, Hoàng Thị Thanh Việt Nam là người đạt thành tích tốt nhất trên đường chạy dành cho nữ. 



Các VĐV về đích trong tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả hai bên đường đi

Vào lúc 7h00, 3400 người cùng tham gia đường chạy 5km phong trào.  Đoàn người trong trang phục màu xanh nối dài khoảng hơn 1km đã tạo ra bầu không khí thể thao sôi động trên đường phố Đà Nẵng.

Cuộc thi Marathon quốc tế năm nay là một trong chuỗi sự kiện lớn mà thành phố Đà Nẵng tổ chức nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm