Hanoi Buffaloes mơ vô địch giải đấu số 1 Thái Lan bằng ngoại binh 'khủng'

02/01/2017 14:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - CLB bóng rổ Hanoi Buffaloes đã xác nhận có được 3 ngoại binh sẽ thi đấu tại giải bóng rổ Thái Lan – TBSL 2017. Cả 3 cái tên đều là những cầu thủ rất chất lượng và gây dựng được tên tuổi ở Mỹ, đồng thời có nhiều năm thi đấu tại Đông Nam Á.

Lance Perique (33 tuổi – Mỹ), Steve Thomas (35 tuổi – Mỹ) và Marcus Douthit (36 tuổi – Mỹ/Philippines) là 3 ngoại binh được Hanoi Buffaloes ký hợp đồng thi đấu tại TBSL 2017. Cả 3 VĐV nói trên đã có mặt tại Việt Nam và tập luyện cùng toàn đội.

Perique, Thomas và Douthit đều từng thi đấu ấn tượng tại giải bóng rổ dành cho sinh viên Mỹ (NCAA). Ngoại trừ Lance Perique, cả Thomas và Douthit đều đã gây dựng được tên tuổi tại các giải bóng rổ ở Đông Nam Á. Đích thân HLV trưởng của Hanoi Buffaloes John Todd Purves đã tuyển chọn 3 cầu thủ này.


Lance Perique là tân binh đầu tiên được Hanoi Buffaloes xác nhận trên trang fanpage chính thức. Ảnh: Hanoi Buffaloes.

Steve Thomas cao 2m06, thi đấu ở vị trí sở trường tiền phong chính (PF) hoặc trung phong (C). Thomas không còn là cái tên xa lạ với bóng rổ khu vực Đông Nam Á. Thomas từng vô địch Asean Basketball League vào năm 2012 với Indonesia Warriors và năm 2014 với Hi-tech Bangkok City.

Steve Thomas là học trò cũ của HLV John Todd Purves, cả hai từng là cặp bài trùng giúp Indonesia Warriors vô địch ABL 2012. Năm đó HLV John Todd Purves được trao giải HLV xuất sắc nhất thì Thomas cũng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất với 14,67 rebounds/trận.

“Thomas là một cầu thủ có nhiều đức tính tốt. Cậu ấy luôn nỗ lực từng ngày và giúp thiết lập những điều cơ bản tại đội bóng. Tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy được nhiều đồng nghiệp và HLV thừa nhận năng lực. Thomas thực sự là thủ lĩnh của đội bóng và là niềm mơ ước của mỗi HLV”, HLV Purves nhận xét.


Steve Thomas từng hai lần vô địch giải bóng rổ Đông Nam Á (ABL) vào năm 2012 và 2014. Ảnh: Hanoi Buffaloes.

Với Douthit, anh từng được Los Angeles Lakers lựa chọn tại NBA Draft (Đợt tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất tại các trường cấp 3, cao đẳng và đại học của Mỹ - PV) năm 2004 nhưng lỡ hẹn thi đấu cùng huyền thoại Kobe Bryant tại NBA do LA Lakers đã đủ quân số.

12 năm kinh nghiệm thi đấu, Douthit chơi ở NBA Development League sau đó đánh các giải từ châu Âu sang châu Á. Anh chơi ở Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines với hơn 12 đội bóng trong sự nghiệp bóng rổ. Năm 2011 cũng đánh dấu bước ngoặt của Douthit khi anh nhập tịch trở thành công dân của Philppines. Anh thi đấu cho ĐTQG Philippines, các CLB tại Philippines Basketball Association và giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ.


Marcus Douthit trở thành cầu thủ cao nhất đội Hanoi Buffaloes với chiều cao 2m11. Ảnh: Hanoi Buffaloes.

Bóng rổ Hà Nội lên ngôi ở giải chuyên nghiệp Việt Nam 2016

Bóng rổ Hà Nội lên ngôi ở giải chuyên nghiệp Việt Nam 2016

Mới thành lập để chuẩn bị cho VBA lần đầu tiên được tổ chức nhưng đại diện đến từ Thủ đô đã khiến tất cả phải bất ngờ khi vượt qua hàng loạt đối thủ để giữ ngôi đầu. Tối 27/8, Hanoi Buffaloes tiếp tục biến Saigon Heat là nạn nhân.


Tim Welsh, cựu HLV của Douthit tại trường cao đẳng Providence từng nói rằng: “Marcus di chuyển thông minh và là một “big man” cực tốt dưới bảng rổ. Anh ấy không ở phía sau đối phương, buộc đối phương phải đối mặt và đó là những gì khiến anh ấy trở nên hoàn hảo trong phong cách chơi của đội. Douthit chặn những pha ném rổ cũng rất tốt và như một tòa tháp và gây ra khó khăn cho những người muốn ghi điểm”.

Tên

Quốc tịch

Ngày sinh

Chiều cao

Cân nặng

Vị trí thi đấu

Lance Perique

Mỹ

17/2/1983

2m03

100kg

PF và SF

Steve Thomas

Mỹ

14/3/1981

2m06

118kg

C và PF

Marcus Douthit

Mỹ/Philippines

15/4/1980

2m11

110kg

C

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, theo FIBA, Douthit có trung bình 15,4 điểm/trận; 9,5 rebouds/trận; 1,8 kiến tạo/trận; 1,2 pha cướp bóng/trận; 1,3 blocks/trận.

Hanoi Buffaloes cũng xác nhận chỉ chiêu mộ 3 ngoại binh, 2 cầu thủ Việt kiều là Justin Young, Ryan Arnold, còn lại đều là nội binh sẽ chinh chiến tại TBSL 2017.

Hanoi Buffaloes hưởng lợi nhờ HLV John Todd Purves

Việc tuyển chọn những ngoại binh tốt của Hanoi Buffaloes nhờ cậy rất nhiều vào mối quan hệ rộng của HLV John Todd Purves. HLV trưởng người Mỹ không chỉ được đánh giá cao tại Việt Nam mà còn có tầm ảnh hưởng ở cả Đông Nam Á. Ông quyết định không ký tiếp hợp đồng với Trevor Berkeley và Phước Anthony Phan thay vào đó là Justin Young và 3 ngoại binh hoàn toàn mới.


HLV John Todd Purves rất tâm huyết với đội bóng rổ của thủ đô. Ảnh: Hanoi Buffaloes.

Hanoi Buffaloes sẽ xác nhận thêm một nội binh nữa để đủ tối thiểu 12 cầu thủ thi đấu tại TBSL. Giải bóng rổ Thái Lan cho phép Hanoi Buffaloes có tối đa 2 ngoại binh thế giới, 2 ngoại binh khu vực ASEAN, còn lại là nội binh. BTC giải cũng ưu ái các đội khách tham dự khi cho phép 2 cầu thủ Việt kiều là Young và Arnold được coi là nội binh. Tuy nhiên, BTC cũng đặt điều kiện bắt buộc Hanoi Buffaloes phải có 1 nội binh chính gốc trong trận đấu chính thức.

TBSL 2017 sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Hanoi Buffaloes sẽ có trận ra quân gặp Madgoat (Thái Lan) và chiều 7/1 và Dunkin'Raptor (Thái Lan) và sáng 8/1 tuần này.

Đội hình hiện tại của Hanoi Buffaloes:

Ngoại binh thế giới: Lance Perique và Steve Thomas.

Ngoại binh ASEAN: Marcus Douthit.

Việt kiều: Ryan Arnold và Justin Young.

Nội binh: Nguyễn Thành Đạt; Nguyễn Tiến Dương, Đinh Tiến Công, Phạm Thanh Tùng, Vũ Đức Thái, Đỗ Huy Hoàng.

Trung Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm