Hàng loạt huyền thoại chia tay bóng đá: Từng người tình bỏ ta đi...

28/03/2015 15:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vài năm trở lại đây, thế giới liên tiếp vĩnh biệt những vĩ nhân đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong thế kỷ XX. Cùng thời gian ấy, thế giới bóng đá cũng phải chia tay những huyền thoại ưu tú có ảnh hưởng đến sự phát triển của môn thể thao vua này.

Năm 2014 và 2015 là điểm kết thúc của một thế hệ cầu thủ đỉnh cao đã thành danh trong giai đoạn chuyển giao điểm giữa hai thiên niên kỷ. Những con người ấy đã góp phần làm nên một trong những giai đoạn mà bóng đá trở thành môn thể thao toàn cầu.

Sự tàn phá của thời gian

Năm 2014, những danh thủ chính thức chia tay với bóng đá đủ nhiều để lập nên đội hình tiêu biểu 11 người. Họ, hoặc là rời khỏi bóng đá trong màu áo của đội bóng đã giúp mình làm nên tên tuổi, hoặc là lặng lẽ ra đi sau khi kết thúc sự nghiệp ở một chân trời xa. Javier Zanetti có được cái đặc ân đầu tiên, bởi sau 862 trận tại Inter Milan, Zanetti đã gần như là một từ vựng để chỉ lòng trung thành tuyệt đối khi nói về Inter. Carles Puyol, Ryan Giggs cũng không kém khi giã từ sân cỏ trong màu áo của Barcelona và Manchester United, nơi hai anh dành toàn bộ sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, những danh thủ nổi tiếng khác kết thúc sự nghiệp ở những đội bóng nhỏ bé hơn. Clarence Seedorf nghỉ chân sau 2 năm ở Botafogo tận Brazil, Rivaldo kết thúc sự nghiệp chơi bóng ở Mogi Mirim tại quê nhà Brazil. Eric Abidal công bố giải nghệ tại Hy Lạp trong màu áo Olympiakos. Juninho Pernambucano nghỉ ngơi tại Qatar sau một sự nghiệp ngắn ở Mỹ và để lại di sản trên YouTube với những cú đá phạt thần sầu. Thierry Henry treo giày tại New York. Hai người sinh ra tại Argentina là Gabriel Heinze và Mauro Camoranesi (quốc tịch Italy) đều chia tay bóng đá tại nơi chôn rau cắt rốn. Marco Di Vaio nghỉ chơi bóng tại Canada trong khi William Gallas treo giày trên đất Úc. Dĩ nhiên, không thể không dành một sự tri ân cho David Beckham, “Marilyn Monroe của bóng đá”.

Juan Sebastian Veron có một sự nghiệp khá đặc biệt cả về khởi đầu, cả về kết thúc và suốt dọc hành trình. Một sự nghiệp chuyên nghiệp trải dài tới 20 năm trời. Veron khởi đầu ở Estudiantes rồi Boca Juniors, làm nên danh tiếng trên đất Italy cùng 3 CLB khác nhau, trong đó 2 mùa giải đáng nhớ tại Lazio, để rồi tiếp bước tới Anh (Man United và Chelsea). Anh trở lại Italy, quay về Argentina và điểm kết thúc lại chính là Estudiantes. Hành trình của Veron lắt léo đến khó lường.

Bóng đá tiếp tục “chảy máu”

Cuộc chia tay của những vĩ nhân bóng đá vẫn chưa dừng lại. Frank Lampard đã rời Chelsea năm ngoái nhưng sự nghiệp vẫn chưa xong, thậm chí Lampard vẫn còn đang gián tiếp... hại đội bóng cũ trong màu áo Man City. Thế nhưng khi mùa giải này kết thúc, ta có thể xem như Lampard sẽ giải nghệ khỏi Premier League, giải đấu mà hơn 15 năm qua đã chứng kiến anh trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.

Sau Lampard, Xavi và Steven Gerrard cũng sẽ tự chấm dứt những năm tháng vinh quang của mình. Xavi sẽ hết hợp đồng với Barca sau mùa giải này và có thể chúng ta sẽ thấy anh ở Mỹ hoặc Qatar hay đâu đó. Còn với Gerrard, quyết định rời Liverpool vào cuối mùa giải này được đưa ra đúng ngày 1/1/2015, và Gerrard sẽ trở thành ngôi sao của Los Angeles Galaxy từ tháng 7 tới.

Lại nói tới cột mốc 1/1/2015 và LA Galaxy, Landon Donovan đã chia tay bóng đá đúng trong ngày này. Một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ, Donovan kết thúc cuộc đời chơi bóng trong vinh quang khi đưa LA Galaxy tới chiến thắng trước New England Revolution ở MLS Cup Final 2014, đồng thời từ chối chức vô địch đầu tiên và giải thưởng Finals MVP của Lee Nguyễn.

Một số danh thủ khác cũng có thể sẽ từ bỏ cuộc chơi với đội bóng đã làm nên danh tiếng của họ. Didier Drogba đã trở lại nhưng cũng có thể lại ra đi lần nữa, và Petr Cech vẫn là một dấu hỏi cho Chelsea. Liệu Gianluigi Buffon có nghĩ đến giải nghệ với Juventus? Thời gian của Iker Casillas ở Real Madrid còn bao lâu nữa? Francesco Totti đã 38 tuổi cho AS Roma…

Trong một thông tin khác, Ronaldo Nazario xứ Samba đã lại trở lại với bóng đá để chơi cho Fort Lauderdale Strikers (Mỹ), vì Ronaldo cũng đồng sở hữu đội bóng này. Ai biết được, Ronaldo có thể cũng sẽ lại giải nghệ luôn trong năm 2015 này?

750 Cầu thủ gần nhất vừa quyết định rời bỏ bóng đá đỉnh cao là Xavi Hernandez, đội Barcelona. Xavi đến Al Sadd. Anh hiện đã đá 750 trận cho Barcelona, trong 17 năm.

38 Serie A vẫn là nơi nhiều huyền thoại sống chơi bóng. Totti đang đá năm thứ 23 cho Roma, ở tuổi 38. Pirlo ở Juventus đã 35 tuổi. Di Natale đã 37, ở Udinese. Luca Toni sẽ 38 tuổi vào tháng 5 tới, hiện chơi cho Verona…

2016 Có 1 huyền thoại chưa giải nghệ. John Terry vừa gia hạn hợp đồng đến 2016 với Chelsea. Terry năm nay 34 tuổi.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm