Hàn Quốc 1-2 Australia: Chức vô địch cho những kẻ dũng cảm

01/02/2015 07:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Australia đã giành được chức vô địch Asian Cup ngay trong lần đầu tiên đăng cai, bất chấp việc phải đối mặt với một đối thủ rất đáng nể trọng ở giải đấu lần này - Hàn Quốc.

Dù có rất nhiều điều đáng để bàn tới, nhưng dễ nhận ra 3 điểm nhấn chính trong trận đại chiến ở Sydney.

Chiến thắng cho những kẻ dũng cảm

Bất chấp việc bước vào trận chung kết ngay trên sân nhà, các học trò của HLV Ange Postecoglou đã khởi đầu không hề tốt. Lần đầu tiên kể từ khi giải đấu diễn ra, họ gần như bị áp đảo hoàn toàn.

Hàn Quốc không chỉ kiểm soát bóng nhiều hơn mà còn kiểm soát cả nhịp độ của trận. Với những đường chuyền bình tĩnh và chắc chân, đội bóng Đông Á dễ dàng dồn đối thủ về phần sân nhà. Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại không làm tốt.

Dẫu sao, đó cũng là một điều đáng khích lệ, bởi những cầu thủ tấn công chủ lực trong màu áo vàng như Tim Cahill hay Massimo Luongo đều không phải những chân chạy tốc độ. Khoảng trống sau lưng các hậu vệ Hàn Quốc là rộng mở, nhưng họ có muốn cũng không thể khai thác thành công.

Tuy nhiên, Australia vẫn trung thành với những cú phất dài ra sau lưng hậu vệ Hàn Quốc, và sau cùng họ cũng thành công với bàn thắng của Luongo.

Vấn đề thể lực

Vấn đề lớn nhất của Hàn Quốc là thể lực. Họ đã không thực sự có một màn trình diễn tốt cũng bởi lý do tương tự trong trận bán kết, và một lần nữa họ lại thể hiện điều này trước Australia.

Những cái tên được kỳ vọng nhất như Son Heung Min, Ki Sung Yueng tỏ rõ bộ mặt mệt mỏi khi phải “cày ải” từ đầu giải tới giờ. Trong khi đó, dù phải thay 3 người cùng vì lý do chấn thương nhưng các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện một chiều sâu ấn tượng. Những người vào thay vẫn đảm bảo được chất lượng thi đấu, và đó chính là điều làm nên sự khác biệt.

Hàn Quốc, trong khi đó, dường như không có được những cầu thủ đáng tin cậy trên băng ghế dự bị.

Một mối thù hằn bóng đá mới đang bắt đầu?

Australia đã thể hiện một bộ mặt ấn tượng trong suốt thời gian chiến đấu giành vé dự World Cup tại vòng loại châu Á. Cũng trong World Cup, họ chơi rất hay dù rơi vào “bảng tử thần”.

Đã có những bài báo từ Hàn Quốc cho rằng việc Australia xuất hiện tại đấu trường châu Á là... bất công với những đội bóng như... Hàn Quốc. Đội bóng này đang có chiều hướng đi xuống trong những năm qua. Tại World Cup 2014, họ đã trải qua những ngày tháng đầy thất vọng.

Màn trình diễn tốt tại Asian Cup năm nay đã khiến người ta trông chờ rằng Hàn Quốc sẽ chấm dứt 55 năm trắng tay tại đấu trường này, nhưng rồi Australia “phá đám”.

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm