Hà Thanh giành HCV Cúp TDDC thế giới

29/03/2015 06:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giành quyền vào thi đấu chung kết ở hai nội dung cầu thăng bằng và nhảy chống, VĐV Phan Thị Hà Thanh đã mang về cho Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam 1 HCV, 1 HCB tại Cúp thế giới kết thúc đêm 27/3 ở Doha (Qatar).

Phan Thị Hà Thanh là VĐV duy nhất của TDDC Việt Nam góp mặt tại Cúp TDDC thế giới lần thứ 8, một giải đấu nằm trong hệ thống World Cup Challenge Series của TDDC. Đây là giải đấu có sự tham dự của 123 VĐV đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại vòng loại, Phan Thị Hà Thanh xếp hạng 2 nội dung nhảy chống, đứng sau nhà vô địch châu Âu Giulia Steingruber (Thụy Sĩ) và đứng trên Teja Belak (Slovenia). Hà Thanh cũng đồng thời giành quyền vào vòng chung kết nội dung cầu thăng bằng ở vị trí thứ nhất vòng loại với 14.050 điểm, xếp trên Daniele Hypolito (Brazil), Giulia Steingruber và Diana Bulimar (Romania).

Ở vòng chung kết nội dung cầu thăng bằng, nhờ sự chuẩn xác trong việc thực hiện động tác có độ khó cao, Phan Thị Hà Thanh xuất sắc giành HCV với 14.250 điểm,  VĐV  Steingruber Giulia (Thụy Sĩ) đoạt HCB với điểm số 14.125. Bulimas Diana (Romania) giành HCĐ được 14.025 điểm.

Trước đó, tại nội dung nhảy chống, VĐV người Hải Phòng này nhận HCB với 14.100 điểm, đứng trên Belak Teja (Slovenia) với  13.921 điểm và xếp sau Steingruber Giulia (Thụy Sĩ), người giành HCV với điểm số 14.575 điểm.

Kết thúc Cúp TDDC thế giới 2015, Hà Thanh giành được 1 HCV, 1 HCB. Trước đó cũng ở giải đấu này năm 2013, Hà Thanh có 1 HCV.

Hôm qua 28/3, Phan Thị Hà Thanh đã lên đường quay về Việt Nam để kịp góp mặt trong thành phần đội tuyển TDDC Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Canada (từ 30/3 đến 20/4). Đây là chuyến tập huấn quan trọng của đội tuyển TDDC Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 28 tổ chức ở Singapore vào tháng 6 tới đây.

Ngoài việc thi đấu tốt tại SEA Games 28, Hà Thanh còn đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic Rio 2016.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm