GP Monaco: Lewis Hamilton lần đầu nhất chặng

29/05/2016 22:24 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đợi tới GP Monaco thì ĐKVĐ Lewis Hamilton mới có dịp ăn mừng chiến thắng lần đầu tiên trong mùa giải này khi anh về nhất với thành tích 1 giờ 59 phút 29 giây 133.


Niềm vui không thể kìm nén của Lewis Hamilton

Trong cuộc đua phân hạng thì tay đua người Australia của Red Bull Daniel Ricciardo mới là người giành pole, đồng đội của Hamilton ở Mercedes Nico Rosberg về nhìn còn Hamilton chỉ về thứ 3.

Trong cuộc đua chính thức ngày 29/5, Daniel Ricciardo khởi đầu khá thuận lợi nhưng sau đó anh mất quá nhiều thời gian vào pit-stop và Lewis Hamilton đã tận dụng cơ hội này để bứt lên.

Dù sau đó bị tay đua người Australia gây sức ép lớn với sự bám đuổi quyết liệt nhưng Hamilton vẫn bảo vệ thành công lợi thế của mình để về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 59 phút 29 giây 133. Ricciardo về thứ 2, chậm hơn Hamilton 7 giây 252 còn tay đua người Mexico của Force India Sergio Perez về đích thứ 3, chậm hơn Hamilton 13 giây 825.

GP Monaco lại là chặng đua thất vọng của Nico Rosberg. Tay đua đang dẫn đầu giải đấu chỉ về đích ở vị trí thứ 7, chậm hơn đồng đội Hamilton tới 1 phút 33 giây 290. Đây là lần thứ 44 Lewis Hamilton nhất chặng trong sự nghiệp và là lần thứ 2 anh vô địch GP Monaco. Lần đầu là năm 2008 khi tay đua người Anh còn khoác áo đội McLaren.

Trên BXH tổng sau GP Monaco, Nico Rosberg vẫn dẫn đầu với 106 điểm và theo ngay sau anh chính là Lewis Hamilton với 82 điểm, xếp thứ 3 sau 2 tay đua của Mercedes là Daniel Ricciardo với 66 điểm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm