Góc Phạm Tấn: Tại sao Djokovic phải e ngại Cilic?

10/09/2015 20:12 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có tay vợt nào chưa từng thắng được Djokovic nhưng vẫn làm cho Djokovic phải e ngại thì đó chỉ có thể là Cilic. Djokovic đã từng thắng Cilic tới 13 lần, trong đó có 2 lần trong năm nay, nhưng đây có thể là thời điểm để xoay chuyển cục diện, vì Cilic không chỉ là đương kim vô địch mà anh vừa vượt qua được thử thách khó khăn là Tsonga ở tứ kết.

1. Djokovic, người Serbia còn Cilic là người Croatia, mà nếu không có sự tan rã của Nam Tư cũ thì hai người vẫn còn là đồng hương của nhau. Nhưng sự gần gũi về mặt lịch sử, địa lý lại không thể làm cho hai tay vợt tương đồng với nhau về phong cách và lối chơi. Họ thực tế là những đại diện tiêu biểu nhất cho các trường phái tennis ở mỗi quốc gia của mình.

Như tôi từng nói, có một giai đoạn rất dài, các tay vợt Croatia thường chơi theo kiểu tay to bóng nặng. Từ thời của Ivanisevic rồi tới Ivan Dodig, một phần là Cilic và sau đó ảnh hưởng tới cả tay vợt nữ trẻ Ana Konjuh. Còn Serbia với sự xuất hiện của thế hệ Vàng gồm 3 tay vợt đều từng hoặc đang giữ ngôi vị số 1 thế giới là Jelena Jankovic, Ivanovic và Djokovic lại chơi mềm mại hơn, tinh tế hơn.

Sự lựa chọn ấy có thể là một phần dẫn tới việc những người Serbia đạt được những thành công vang dội, còn Croatia phải chờ 13 năm kể từ khi Ivanisevic lên ngôi ở Wimbledon mới có một nhà vô địch Grand Slam là Cilic.

2. Trên đường lên ngôi ở US Open 2014, Cilic không trực tiếp đánh bại Djokovic nhưng đó là giải đấu mà tay vợt người Serbia thất bại cay đắng (ở bán kết trước Nishikori). Đánh bại một nhà vô địch Grand Slam có thể là lý do lớn nhất, chứ không phải là vì Croatia và Serbia từng xảy ra cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ năm 1991 tới 1995, khiến cho Djokovic trong ba lần đấu với Cilic trong vòng 12 tháng qua đã luôn chơi bằng tất cả năng lượng của mình từ đầu chí cuối trận đấu (như thể đấu với Nadal).

Và giờ thì cả hai chẳng cần phải tìm thêm động lực nào cả. Vì có một suất ở trận chung kết đã thừa đủ để khích lệ bất cứ ai. Cilic nếu đánh bại được Djokovic sẽ sánh ngang với chính Djokovic và cả Nadal – những người hiếm hoi trong 6 năm qua đủ khả năng để có mặt ở chung kết ít nhất 2 năm liền. Djokovic thực ra có 4 năm liền vào chung kết (2010-2013), nhưng anh cũng không thể trở thành người duy nhất bảo vệ được chức vô địch US Open kể từ 2009.

Kể từ đầu giải, Djokovic không có phong độ đỉnh cao như anh đã từng thể hiện ở Australian Open hay Wimbledon – những Grand Slam mà anh vô địch. Chính Djokovic đã phải tự an ủi mình sau trận tứ kết với Lopez là đã vào tới vòng đấu này thì không có gì dễ dàng, nhưng sự thật là anh đã chơi khá tệ trong nhiều thời điểm.

Ngược lại, Cilic lại có phong độ cao hơn bao giờ hết kể từ đầu năm nay. Đánh bại được một Tsonga đã chơi rất ấn tượng là kết quả vượt lên trên sự mong đợi, dù cho cách anh đạt được chiến thắng có phần tiếc nuối vì đã dẫn trước 2 set và có 3 match points ở set 4 nhưng lại phải phân định bằng set 5.

3. Nhưng Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Cilic, và điều này thì ngoài yếu tố động lực còn có lý do của nó. Djokovic đã đạt tới tầm mức của một tay vợt cực kỳ ổn định bởi đã vào tới bán kết 21 lần trong tổng số 22 Grand Slam gần nhất. Djokovic lại rất giỏi về trả giao bóng nên ưu thế giao bóng của Cilic sẽ bị hạn chế phần nào. Djokovic có khả năng đổi hướng rất nhanh từ cú đánh này qua cú đánh tiếp theo, nên việc hạn chế về tốc độ xuất phát khi phải di chuyển nhiều hướng khác nhau của Cilic sẽ bị khai thác.

Dự đoán: Djokovic thắng 3-0

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm