Giải xe đạp truyền hình Bình Dương mở rộng 2014: Mai Công Hiếu không có đối thủ

21/12/2014 06:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giải nghệ nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu vẫn “làm mưa làm gió” ở các giải đấu cấp độ phong trào. Sáng qua (20/12), Mai Công Hiếu tiếp tục sưu tầm vào bảng thành tích cá nhân mình với chức vô địch giải đấu tranh Cúp Becamex 2014.

Giải xe đạp Bình Dương mở rộng 2014 có thể xem là giải đấu quy mô nhất làng xe đạp phong trào Việt Nam. Hơn 100 tay đua đến từ nhiều địa phương trong cả nước đã quy tụ ở Bình Dương và trải qua 6 chặng đua chia đều trong 1 năm. Đều đặn 2 tháng/lần, các tay đua tuổi từ 16 đến 55 (chia thành 2 nhóm tuổi 16 đến 35 và 36 đến 55) tranh tài ở thành phố mới Bình Dương với lộ trình 54km.

Cựu tuyển thủ Mai Công Hiếu đã chinh phục thành công chức vô địch cuộc đua lần đầu tiên được tổ chức. Điều đáng nói là Mai Công Hiếu không chỉ chiến thắng ở nhóm tuổi 36 đến 55 mà còn dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc. Giải thưởng cho tay đua sinh năm 1978 là 25 triệu đồng. Hạng nhì chung cuộc thuộc về một cựu tuyển thủ quốc gia khác là Trương Quốc Thắng (Lộc Tài Dĩ An) và hạng ba thuộc về Lê Văn Quỳnh (Golden Bear TP.HCM).

Sự xuất sắc của Công Hiếu trực tiếp giúp Dinamo Đồng Nai vô địch đồng đội với thêm 40 triệu đồng tiền thưởng. 2 thứ hạng tiếp theo thuộc về Golden Bear TP.HCM và Martin 107. Ngoài ra, BTC còn trao thưởng cho các VĐV xuất sắc từ hạng 4 đến 10 và giấy chứng nhận động viên những VĐV đã hoàn thành 6 chặng đua.

Ông Ngô Quang Vinh -Phó TTK Liên đoàn xe đạp mô tô Việt Nam cho biết: “Đây là lần đầu tiên xe đạp Việt Nam có một giải đấu phong trào bài bản, quy mô lớn, thu hút được số lượng VĐV tham gia đông đảo. Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe cho các cua-rơ, giải đấu còn hứa hẹn sẽ ươm mầm cho những tài năng trẻ, tương lai của xe đạp Việt Nam. Việc BTC duy trì giải đấu này thành giải truyền thống tổ chức hàng năm sẽ giúp ích cho làng xe đạp nước nhà”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm