Giải xe đạp nữ Bình Dương mở rộng 2013: Không có biến động

07/03/2013 08:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, các cuarơ tiếp tục tranh tài chặng thi đấu thứ 5 có lộ trình dài hơn 100km từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Thị xã La Gi (Bình Thuận).

Áo xanh gần như chắc chắn thuộc về Nguyễn Thị Thật. Ảnh: Dương Thu

Do đoạn đường về đến Thị xã. La Gi khá dài nên đoàn đua phải di chuyển hơn 40km đến khu vực ngã ba Đami thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) để xuất phát.

Trải qua 4 chặng đua của giải, Cao Thị Cẩm Lệ (CTN.MT Bình Dương) vẫn đang bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng. Tuy nhiên, khoảng cách của Cẩm Lệ so với 2 tay đua của Gạo Vĩnh Bình An Giang là Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thật đã bị thu hẹp. Chính vì thế, trong những chặng đua dài như từ Bảo Lộc về đến La Gi trong sáng nay sẽ là cơ hội để êkip Gạo Vĩnh Bình An Giang thực hiện những ý đồ tấn công nhằm đoạt chiếc Áo vàng từ tay Cao Thị Cẩm Lệ.

Dù vậy, ý đồ này không dễ thực hiện khi các tay đua có khả năng tranh chấp các thứ hạng đầu luôn ganh đua nhau trong tốp đông. Chính điều đó giúp cho các tay đua trẻ của Cần Thơ hay Malaysia tạo khoảng cách và bứt tốp ra đi.

Lần thứ 2 đoàn đua của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương ghé ngang TX. La Gi và tiếp tục người dân nơi đây được đón chào rất nồng nhiệt.

Với tổng thời gian 3h4’55”, Trần Thị Phương Trang (Gạo Vĩnh Bình An Giang) là người xuất sắc cán đích đến đầu tiên ở chặng đấu thứ 5, tốc độ trung bình 35,043 km/h. Xếp theo sau lần lượt là Mohd Radzi (Malaysia) và Phạm Thị Kim Loan (Dược D.Đồng Tháp 1).

Kết thúc chặng 5, Cao Thị Cẩm Lệ vẫn giữ chiếc Áo vàng. Áo xanh gần như chắc chắn thuộc về Nguyễn Thị Thật. Trong khi đó, vị trí nhất đồng đội tạm thời đang thuộc về Dược D.Đồng Tháp 1.

Sáng nay, giải sẽ thi đấu chặng thứ 6, chặng đua áp chót từ Thị xã La Gi về Thành phố Bà Rịa với quãng đường đua dài 75km. Đây có thể xem là cơ hội cuối cho các VĐV lẫn các đội đua tính toán chiến thuật để ganh đua các vị trí cao nhất của giải.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm