Giải xe đạp HTV 2014: Lê Văn Duẩn khẳng định sức mạnh

20/04/2014 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua có cú nước rút tốt nhất làng xe đạp Việt Nam hiện tại tiếp tục chứng minh mình không có đối thủ ở các điểm đích.

Trong chặng đua có ý nghĩa lớn với nhân dân TP.HCM, lần đầu tiên cung đường đại lộ Phạm Văn Đồng (được xem là đẹp nhất TP.HCM hiện tại) được đưa vào sử dụng, đây được xem là biểu tượng mới của một TP.HCM mới mẻ, nên các đội đua TP.HCM tỏ ra rất quyết tâm.

Và nỗ lực của các cua-rơ chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng. Trong 10 vòng quanh đại lộ Phạm Văn Đồng dài 54 km, họ đã chiếm ưu thế áp đảo. Tốc độ được đẩy cao thậm chí có lúc hơn 50 km/h ở đích đến.

Sau khi người em Lê Nguyệt Minh thành công với 5 điểm Áo xanh ở vòng 6, người anh ruột Lê Văn Duẩn đã làm tốt nhất có thể ở đích đến. Khi còn cách đích 50 m cuối, cua-rơ TP.HCM đã rút thắng Trần Văn Quyền (Quân khu 7) và cán mức trước tiên với thành tích 1h15’30”, tốc độ trung bình 42,914 km/h.

Hạng 3, 4 và 5 lần lượt thuộc về Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thành Tâm và Mai Nguyễn Hưng (SunTek Sao Việt TP.HCM). Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng có mặt trong tốp đầu nên SunTek Sao Việt TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 3h46’30”. BVTV.An Giang và Quân khu 7 xếp ở 2 vị trí tiếp theo.

Một va chạm đáng tiếc ở vòng đầu tiên là việc Đức Tiến (Quân khu 7) va chạm vào đồng đội Huỳnh Thanh Tùng khiến cả 2 cùng vấp ngã. Tận dụng tình huống này, Lê Nguyệt Minh đã vươn lên để chiến thắng ở vòng đua thứ 6. May cho 2 cua-rơ của Quân khu 7 là họ chỉ bị xây xát nhẹ.

Sáng nay, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường đầu tiên từ TP.HCM đi TP.Vũng Tàu dài 126 km. Đây là chặng đua ngắn nên có thể cuộc đua chỉ hấp dẫn ở đích đến.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm