Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2014: Lê Văn Duẩn thâu tóm danh hiệu

21/08/2014 07:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, giải đã chính thức khép lại tại Cần Thơ. Lê Văn Duẩn đã bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu Áo vàng và Áo xanh của mình ở giải này.

Hôm qua, các tay đua phải thi đấu 2 chặng liên tiếp trong 2 buổi sáng và chiều. Buổi sáng, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP.Sóc Trăng đi TP.Cần Thơ dài 62 km. Êkíp TP.HCM và Quân khu 7 đã chủ động kéo đoàn đua về đích một tốp.

Tại đích đến, sự quyết tâm mạnh mẽ của Trần Văn Quyền đã giúp anh bất ngờ vượt mặt “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn để cán đích đầu tiên với thành tích 1h21’587”, tốc độ trung bình lên đến 45,394 km/h. Hạng 3 là Lê Nguyệt Minh, em trai của Lê Văn Duẩn ở TP.HCM.

Với thành tích này, tay đua đội Quân khu 7 đã chính thức vượt mặt Đỗ Tuấn Anh (D.Đồng Tháp 1) để vươn lên xếp hạng nhì giải Áo vàng. Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn đua thi đấu chặng đua cuối chạy vòng quanh đại lộ Hòa Bình (TP.Cần Thơ) dài 32 km với tốp đông về đích cùng nhau và tay đua Phạm Phát Đạt (TDC.Bình Dương) đã rút thắng tốp đông để giành hạng nhất, hạng nhì Nguyễn Trường Tài (D.Đồng Tháp 1) và hạng ba Lê Văn Duẩn.

Với tổng thời gian ít nhất 18h16’40”, Lê Văn Duẩn đã giành Áo vàng chung cuộc. Trần Văn Quyền hạng nhì khi hơn 32” so với Văn Duẩn và Đỗ Tuấn Anh xếp hạng 3 khi hơn Áo vàng 36”.

Ở hạng mục đồng đội, D.Đồng Tháp 1 đã đoạt chức vô địch với thời gian 54h52’48”. 2 vị trí tiếp theo thuộc về Gạo Hạt Ngọc Trời và BVTV.An Giang.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm