Giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2013: Áo vàng lại đổi chủ

16/04/2013 06:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đoạn đường đua từ TP.Thanh Hóa đến TP.Vinh (Nghệ An) sáng qua chỉ có chiều dài 137 km, nhưng với sự tấn công liên tục của các đội đua, đã có thêm những sự thay đổi trên bảng tổng sắp cá nhân.

Võ Văn Tuấn (Bến Tre) về đích đầu tiên. Ảnh: Quang Nhựt

Sau khi đi được khoảng 30 km, các tay đua liên tục mở những đợt tấn công và các tay đua trẻ tách tốp thành công, trong đó có cả Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Thế nhưng, sau khi giành chiến thắng dọc đường đầu tiên, Thanh Tùng bị kẹt lại ở tốp 2.

Lúc này, những tay đua mạnh như ĐKVĐ Bùi Minh Thụy và đồng đội Hồ Văn Phúc (Áo vàng giải này năm 2011) của đội đua ADC-THVL, Lê Văn Duẩn cùng Mai Nguyễn Hưng (Eximbank TP.HCM) đang kìm kẹp nhau ở tốp cuối cùng và kém đến trên 14 phút so với những tay đua ở tốp đầu.

Với khoảng cách đó, những tay đua ở tốp cuối sẽ bị loại khỏi chặng 3, và theo quy định của BTC, mỗi tay đua chỉ được 2 lần vi phạm qui định này. Chính chiến thuật thi đấu “tự sát” này nên các tay đua mạnh gần như đã tự loại mình ra khỏi cuộc cạnh tranh danh hiệu vô địch ở giải năm nay.

Cuối chiều qua, dù BTC đã ra thông báo sẽ vẫn tính thành tích cho họ ở các giải thưởng, nhưng do bị phạt cộng thêm thời gian vào thành tích cá nhân nên khiến tất cả các tay đua mạnh khó mà gượng dậy.

Ở cú nước rút chặng 3, tay đua Võ Văn Tuấn (Bến Tre) đã xuất sắc giành chiến thắng sau 3h19’ 37”. Kết quả này giúp Văn Tuấn bất ngờ giành luôn chiếc Áo vàng từ tay Huỳnh Thanh Tùng.

Cuarơ trẻ Trần Nguyễn Minh Trí của Cỏ May Đồng Tháp cán đích ở vị trí thứ 2, hơn Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng trên 2 phút. Tuy nhiên, Minh Trí vẫn xếp sau Văn Tuấn ở giải Áo vàng vì có nhiều hơn 2 giây so với đối thủ.

Sau 3 chặng đua, chiếc Áo vàng danh giá nhất cuộc đua đã đổi chủ đến 3 lần. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng vẫn là chủ nhân của danh hiệu Áo xanh với 31 điểm. Đội BVTV Sài Gòn đang dẫn đầu giải đồng đội với tổng thời gian 23h33’03”.

Sáng nay, các tay đua bước vào chặng đua thứ 4 đi từ Nghệ An đến Quảng Bình có chiều dài 199 km. Chặng đua dài nhất giải này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều sự thay đổi ở giải Áo vàng.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm