Giải vô địch điền kinh QG 2009: Vũ Thị Hương phá kỷ lục QG 100m

17/09/2009 09:51 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Vũ Thị Hương (An Giang) đánh dấu sự trở lại ngọt ngào sau hơn 6 tháng chấn thương bằng KLQG ở nội dung sở trường 100m.

Với thành tích 11”43 lần này, Vũ Thị Hương đã phá KLQG do chính cô thiết lập tại SEA Games 24 (11”47). Không có được khâu xuất phát hoàn hảo như các VĐV khác nhưng Vũ Thị Hương đã bứt phá rất nhanh ở quãng giữa trước khi tăng tốc như vũ bão, vượt qua đồng đội Lê Ngọc Phượng, Mộng Tuyền (TP.HCM) lao về đích để trở thành người phụ nữ chạy 100m nhanh nhất Việt Nam với thành tích kể trên. Thành tích của VĐV về nhì Lê Ngọc Phượng là 11”82 và thành tích của VĐV về hạng ba Mộng Tuyền là 12”08.



Vũ Thị Hương phá kỷ lục QG 100m

Trong khi đó, nội dung 100m nam chứng kiến bất ngờ lớn khi VĐV Bùi Duy Thường (Hà Nội) xuất sắc đoạt HCV với thành tích 10”62. Duy Thường và Hoàng Thanh Việt (TP.HCM) gần như cán đích cùng lúc nhưng máy tính xác định VĐV Hà Nội đã hơn Hoàng Thanh Việt đúng 1% giây và đoạt HCV. ĐKVĐ Nguyễn Văn Huynh (Quân đội) gây thất vọng khi chỉ về hạng 4 ở nội dung này với thành tích 10”75.

Trong khi đó người gây thất vọng nhất ở ngày thi đấu hôm qua chính là cựu tuyển thủ nhảy cao QG Nguyễn Duy Bằng. Duy Bằng chỉ có thành tích tệ hại là 2m00, xếp hạng 6/8 VĐV dự tranh. Trần Công Phước (Thừa Thiên Huế) đoạt HCV với thành tích 2m11.

HCV các nội dung khác như sau: Tiếp sức 4x200m nam: Quân đội, thành tích 1’26”57); Tiếp sức 4x200m nữ: An Giang, thành tích 1’39”64; Ném búa nam: Trịnh Tấn Nhanh (Vĩnh Long, thành tích 44m16); 400m rào nữ: Nguyễn Thị Bắc (Hà Nội, thành tích 60”52); 400m rào nam: Vũ Văn Tình (Quân đội, thành tích 52”70); Đẩy tạ nam: Ngô Đăng Quang (Nghệ An, thành tích 14m04), ngảy ba bước nam: Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội, thành tích 15m85), đẩy tạ nữ: Nguyễn Thị Yến Trang (Vĩnh Long, thành tích 13m13).

Hôm nay giải tiếp diễn ngày thi đấu thứ hai với các nội dung đáng chú ý như 110 m rào nam, 110m rào nữ, 100m rào nữ, 800m nữ, 800m nam, nhảy cao nữ.

THANH BÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm