Giải vô địch các môn thể thao dưới nước 2009: Michael Phelps gỡ lại thể diện

31/07/2009 09:39 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sau thất bại cay đắng trước Paul Biederman ở nội dung sở trường 200m tự do, kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã lấy lại uy tín của mình sau khi lập KLTG mới ở nội dung 200m bơi bướm diễn ra ngày hôm qua.

Phelps lọt vào vòng bơi chung kết này với thành tích không mấy ấn tượng khi chỉ về thứ hai. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định, anh đã bộc lộ sức mạnh vượt trội so với các đối thủ khi một mình lao về đích với thời gian 1 phút 51 giây 51. Thành tích này vượt xa những người về sau như Korzeniowski (1’53”23) và Matsuda (1’53”32), đồng thời vượt qua chính KLTG mà Phelps lập ra tại TVH Bắc Kinh 2008 (1’52”03). Đây là KLTG thứ 34 trong sự nghiệp của Phelps, vượt qua cột mốc của huyền thoại đồng hương Mark Spitz.

Michael Phelps lập KLTG mới ở nội dung 200m bơi bướm

Ngoài ra, đó cũng là HCV thứ hai của Phelps ở Roma, sau tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do. Chiến thắng này một lần nữa cho thấy trang phục của Speedo vẫn có tác dụng đáng kể trong việc hỗ trợ thành tích của các VĐV, và nó tiếp tục cạnh tranh với Arena X-Glide, một loại trang phục bơi công nghệ cao khác cũng được sử dụng ở giải này nhưng sẽ bị cấm vào năm 2010. Phelps cũng đã lọt vào VCK của 3 nội dung nữa là 100 m bơi bướm, 800m tự do tiếp sức và 400m hỗn hợp tiếp sức.

Phelps không phải VĐV duy nhất lập KLTG trong ngày thi đấu thứ 4 của môn bơi lội. Ngoài anh, còn có tới 6 kình ngư khác cũng lập ra những cột mốc mới. Đáng chú ý trong đó có KLTG ở nội dung 200m bơi tự do nữ của cô gái người Italia Federica Pellegrini và 800m tự do nam của VĐV Trung Quốc Zhang Lin.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm