Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2015: TPHCM tạm dẫn đầu

22/04/2015 08:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giành 9 HCV, ở các võ sĩ TP.HCM vươn lên dẫn đầu giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc năm 2015 tranh Cúp VINATEX đang diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Dương.

Ở ngày thi đấu thứ 2 của giải (21/4), đoàn TP.HCM tiếp tục khẳng định sức mạnh để hướng tới việc bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn như mùa giải trước. Chính sự quyết tâm đó đã giúp họ thi đấu tốt ở các nội dung thế mạnh của mình.

Nhà vô địch thế giới 2013 Huỳnh Khắc Nguyên vẫn giữ vững phong độ khi hoàn thành xuất sắc bài thi Ngũ môn quyền, qua đó anh đem về chiếc HCV cho TPHCM (HCB thuộc về Nguyễn Hoàng Tấn (Bến Tre), Đỗ Kinh Kha (Hà Nội) giành HCĐ.

Trong khi đó, bộ đôi võ sĩ của TPHCM là Nguyễn Hoàng Dũ và Nguyễn Thị Hoài Nương cũng bảo vệ thành công chiếc HCV mà họ giành được ở giải năm trước ở nội dung Tự vệ nữ (Quân đội giành HCB, HCĐ thuộc về Phú Yên).  

Ở nội dung Tứ đấu vũ khí nữ, Phạm Thị Bích Phượng cùng Hoàng Dũ, Chí Thịnh và Văn Thái cũng đem về cho TP.HCM chiếc HCV khi vượt qua Cần Thơ và Phú Yên.

Còn ở hạng cân 45 kg nam, tay đấm Huỳnh Tấn Thành có trận chung kết đầy kịch tính với Lê Phi Cơ (Bình Thuận). Dù vượt lên dẫn 4-0 ngay hiệp đấu đầu tiên, nhưng trước sự quyết tâm của tay đấm Bình Thuận, Tấn Thành phải rất khó khăn mới giành được chiến thắng chung cuộc 5-3 để giành HCV.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, TPHCM giành 5 HCV ở 3 nội dung quyền: Tứ đấu vũ khí nam, đòn chân tấn công, quyền kỹ thuật cơ bản đồng đội nam, quyền kỹ thuật cơ bản đồng đội nữ và hạng cân 57kg nam của Nguyễn Cẩm Vinh.

Bà Rịa – Vũng Tàu có ngày thi đấu thành công khi các võ sĩ của họ thi đấu xuất thần. Bộ đôi Nguyễn Hùng – Bùi Gia Đại bất ngờ giành HCV nội dung Song luyện mã tấu khi vượt qua các đơn vị mạnh như TP.HCM (HCB) và Quảng Ngãi (HCĐ). Chưa dừng ở đó, Huỳnh Phi Long tiếp tục đem về tin vui khi anh đánh bại Nguyễn Văn Trường của Hà Nội trong trận chung kết hạng cân 48 kg nam.

Đoàn Vĩnh Long có chiếc HCV đầu tiên tại giải khi Nguyễn Thị Ngọc Trâm thi đấu xuất sắc trước các đối thủ mạnh để giành HCV quý giá, xếp sau cô lần lượt là các VĐV tên tuổi như Nguyễn Thị Thanh Thảo (Cần Thơ) và Phan Thị Bích Ngọc (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ở 3 hạng cân đối kháng còn lại, Phạm Thị Thương (Quảng Nam) giành HCV hạng cân 51 kg nữ khi đánh bại Lê Thị Trang (Thanh Hóa). Tề Thị Hà (Yên Bái) giành HCV 70kg nữ khi vượt qua Phùng Thu Hà (CAND). Trần Thị Hương (CAND) đánh bại Lương Thị Minh Trâm (Quân đội) để giành HCV 63 kg nữ.

Sau 2 ngày thi đấu, TPHCM tạm dẫn đầu với 9 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; xếp sau là Cần Thơ với 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ; Quảng Nam với 2 HCB và 3 HCĐ tạm xếp thứ 3.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm