Giải Super Series Singapore 2011: Tiến Minh bị loại ngay ở vòng đầu

16/06/2011 08:49 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hầu hết các tay vợt nằm trong top 10 đều có được niềm vui chiến thắng, nhưng với riêng Tiến Minh (hạng 7 thế giới) lại không. Một thất bại được xem là cay đắng với tay vợt người VN, nhưng nó lại sớm được dự báo từ khi giải chưa khởi tranh.

Trong cuộc chạm trán lần thứ 3 với tay vợt người Indonesia Santoso (hạng 12 thế giới), Tiến Minh đã không hề lép vế. Thậm chí trong hiệp một, với sự chủ động trong tấn công cùng nền tảng thể lực tốt, Tiến Minh đã liên tiếp dẫn trước đối thủ tới 6-7 điểm, trước khi kết thúc séc một với tỷ số 21/17. 


Thất bại của Tiến Minh đã sớm được dự báo, khi anh không có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn cũng như tâm lý.

Séc 2 cũng vậy, dù đã mất nhiều sức lực khi chủ trương đánh nhanh thắng nhanh trong séc một, nhưng Tiến Minh vẫn bám đuổi quyết liệt với Santaso. Đáng tiếc là khi 2 tay vợt đang hòa nhau với tỷ số 20/20, rồi 22/22, Tiến Minh lại không thể hiện được bản lĩnh của một cây vợt nằm trong top 10 thế giới, khi để đối thủ ghi liền 2 điểm quan trọng và giành chiến thắng với tỷ số 24/22. Sang séc 3 thì dường như không còn cơ hội với Tiến Minh, khi Santaso tỏ ra vượt trội về thể lực cũng như thể hình. Những gì tốt nhất mà Tiến Minh làm được chỉ là việc cân bằng được điểm số 17/17, nhưng cuối cùng Tiến Minh vẫn phải bất lực nhìn đối thủ ghi liền 4 điểm để về đích trước với tỷ số 21/17, chung cuộc thắng Tiến Minh với tỷ số 2-1 sau hơn một giờ thi đấu.

Như vậy, trong lịch sử tham dự giải Singapore, đây là lần đầu tiên Tiến Minh phải dừng bước ngay ở vòng một. Trong năm 2010, Tiến Minh đã vào tới vòng 2. Còn trong năm 2009, Tiến Minh đã gây ra cơn địa chấn cho làng cầu lông thế giới khi đánh bại tay vợt số một thế giới Lee Chong Wei (Malaysia).

Như vậy, đây là giải thuộc hệ thống Super Series thứ 4 mà Tiến Minh tham dự từ đầu năm 2011 nhưng đều không có thành tích tốt. Trước đó là các giải đấu tại Malaysia, Anh và Hàn Quốc, thành tích cao nhất mà Tiến Minh có được là vào đến tứ kết tại 2 giải ở Malaysia và Anh.

Điều đáng nói là thất bại của Tiến Minh đã sớm được dự báo, khi anh không có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn cũng như tâm lý, sau khi không bảo vệ được ngôi vô địch cho TP.HCM tại giải cầu lông đồng đội toàn quốc vừa kết thúc ít ngày tại Hải Dương.

Đã đến lúc, cầu lông TP.HCM cần tập trung tối đa cho Tiến Minh ở các giải quốc tế quan trọng, thay vì chạy theo thành tích tại các giải trong nước hiện nay.

G.M




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm