Giải lặn vô địch các nhóm tuổi QG 2016: Soán ngôi ngoạn mục

24/05/2016 17:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)-Các kình ngư đến từ thủ đô Hà Nội đã bị đoàn VĐV chủ nhà TP.HCM lấy lại ngôi đầu tổng sắp sau ngày thi đấu thứ 2 giải đấu đang diễn ra tại CLB bơi lặn Phú Thọ (Quận 10, TP.HCM).

Trong ngày thi đấu đầu tiên (23/5), bất ngờ lớn đã xảy ra khi các VĐV Hà Nội đã giành đến 6 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ để xếp hạng Nhất toàn đoàn. Đây là thành tích bất ngờ bởi lẽ ở những giải đấu trước đó, TP.HCM luôn là địa phương dẫn đầu cả nước ở nội dung này. TP.HCM tạm xếp hạng 2 với 4 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ. Cuộc đua tranh chức vô địch giải lặn hứa hẹn sẽ diễn ra rất gay cấn và chỉ là chuyện nội bộ của 2 địa phương này.

Và không ngoài dự đoán, trật tự bảng tổng sắp đã thay đổi trong ngày thi đấu thứ 2 diễn ra vào sáng 24/5. Các kình ngư TP.HCM đã xuất sắc giành thêm 7 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ để có tổng thành tích 11 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ sau 2 ngày thi đấu. Đoàn chủ nhà đang vươn lên thay thế Hà Nội ở ngôi đầu bảng tổng sắp.

Trong ngày thi thứ 2, các VĐV đến từ thủ đô chỉ giành thêm 3 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ nữa để có 9 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ để xếp hạng 2. Vị trí thứ 3 là cuộc ganh đua quyết liệt của 3 đoàn Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Bình. Cả 3 đoàn này đang có cùng 3 HCV và chỉ hơn kém nhau số lượng HCB và HCĐ.

Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016 có sự tham gia của 12 đoàn. Các VĐV được chia thành 2 nhóm (nhóm A: VĐV 16 – 17 tuổi và nhóm B: VĐV từ 15 tuổi trở xuống). Những nội dung tranh tài gồm lặn tốc độ 50m; lặn khí tài 100m, 400m; lặn chân vịt đôi 50m, 100m, 200m; lặn vòi hơi chân vịt 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m; lặn tiếp sức (tổng số tuổi mỗi đội không quá 64 tuổi) vòi hơi chân vịt: 4 x 100m; 4 x 200m; 4 x 100m chân vịt đôi.

Ngày 25/5, giải lặn sẽ khép lại. Sau đó vào sáng 26/5, cũng tại CLB bơi lặn Phú Thọ sẽ tiếp diễn giải bơi các nhóm tuổi Quốc gia.

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm