Giải Dubai mở rộng: Thua sốc, Murray vẫn được bênh vực

28/02/2015 06:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 3 thế giới Andy Murray vừa thua sốc tại giải quần vợt Dubai mở rộng sau khi để gác vợt 1-6, 3-6 trước đối thủ mới 18 tuổi Borna Coric tại vòng 3 chỉ sau 79 phút thi đấu.

Sau thất bại trước Novak Djokovic tại chung kết Australia mở rộng, Andy Murray hứa với người hâm mộ sẽ cố gắng chơi ổn định hơn. Nhưng lời hứa trên đã tan thành mây khói sau cú ngã trước cậu bé tuổi teen xếp hạng 84 thế giới người Croatia. Điều này một lần nữa cho thấy yếu tố tâm lý là nhược điểm của tay vợt Vương quốc Anh mỗi khi thi đấu.

Điều an ủi cho Murray có lẽ là lời an ủi từ huyền thoại quần vợt Andre Agassi. Cựu tay vợt Mỹ cho rằng Murray là “một tay vợt cầu toàn”, và có thể anh cố tình buông giải đấu ở Trung Đông để dồn sức cho trận đấu tới đây tại Davis Cup, khi đội tuyển Vương quốc Anh tiếp tuyển Mỹ tại thành phố Glasgow.

“Việc vượt qua một năm dài với vô số trận đấu thực sự là một điều khó khăn,” Agassi chia sẻ. “Andy là một tay vợt cầu toàn và tôi nghĩ cậu ấy không cố gắng chiến thắng bằng mọi giá ở mọi trận đấu mỗi khi ra sân. Tôi nghĩ thất bại của cậu ấy không có gì đáng lo lắng cả. Không phải Andy cố tình thua tại Dubai mở rộng, nhưng tôi cho rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng đạt phong độ tốt nhất có thể khi thi đấu trước khán giả nhà tuần tới. Tại đó, cậu ấy sẽ thi đấu nhằm chứng tỏ giá trị đích thực của bản thân.”

“Cậu ấy thua Coric sau 2 set chóng vánh tại Dubai, nhưng chắc chắn sẽ không thất bại ở Davis Cup. Hiện Andy có bảy ngày chuẩn bị trước những trận đấu kéo dài 5 set trước đội tuyển Mỹ, và thậm chí có thể chơi hầu hết các trận đó. Andy đã chơi tốt, thậm chí có lẽ tốt chưa từng có trong sự nghiệp tại Australia mở rộng vừa rồi.”

Andre Agassi có thể đã đúng khi nói về việc Murray dành sức thi đấu tại Glasgow, nhưng một vài con số thống kê cho thấy thất bại của Murray tại Dubai thực sự đáng xấu hổ. Tay vợt số 3 thế giới đã mắc tới 56 lỗi đánh bóng hỏng và chỉ có 5 cú đánh ăn điểm trước đối thủ vô danh. Sau trận đấu, Murray cũng thừa nhận đối phương “chơi tốt, không mắc nhiều lỗi và di chuyển hợp lý”. Anh cũng tự thấy bản thân “đã tự đánh hỏng quá nhiều từ đầu đến cuối trận đấu.”

Đây không phải lần đầu Murray sa sút thảm hại sau những trận đấu tích cực hồi đầu năm. Điều này sẽ trở thành vật cản lớn với anh trong tham vọng chinh phục Grand Slam tiếp theo trong sự nghiệp. Về phần tay vợt Borna Coric, đây không phải lần đầu anh gây bất ngờ tại một giải đấu ATP. Tháng 10 năm trước, anh từng đánh bại Rafael Nadal tại Basle.

Hiện Coric cùng Alexander Zverev (Đức), Nick Kyrgios và Thanasi Kokkinakis (Australia) được kỳ vọng là những tài năng hàng đầu của quần vợt thế giới trong tương lai.

Hải Sơn (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm