Giải đua xe đạp Cúp HTV lần thứ 25 năm 2013: Áo vàng lần thứ 5 đổi chủ

21/04/2013 06:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc rượt đuổi ngoạn mục đã diễn ra hôm qua khi các tay đua bước vào chặng đua thứ 7. Lần thứ 5 ở giải này, chiếc Áo vàng danh giá nhất cuộc đua đã đổi chủ.

Các tay đua so kè quyết liệt nhau ở đích đến. Ảnh: Quang Nhựt

Cuộc hành trình từ Cố đô Huế về Đà Nẵng chỉ dài 110 km nhưng các tay đua phải vượt qua 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là đèo Hải Vân có độ cao 500 mét so với mặt nước biển, đồng thời có đoạn đường đèo dài đến 20 km. Đây được đánh giá là một trong những chặng đua khắc nghiệt nhất giải.

Xuất phát tốt và luôn giữ được nhịp độ ổn định, Bùi Minh Thụy (ADC-THVL) cùng Trần Văn Quyền (QK7) đã vượt lên dẫn đầu đoàn đua và Minh Thụy chính là người đầu tiên chinh phục được 2 đỉnh đèo Phước Tượng, Phú Gia. Tuy nhiên, đến đoạn giữa đường đèo Hải Vân tay đua của Vĩnh Long đã bị tốp đông bắt lại. Lúc này, các tay đua của Domesco Đồng Tháp, BVTV An Giang bắt đầu làm chủ đường đua. Cũng rất nhanh sau đó tay đua trẻ Nguyễn Hoàng sang (ADC-THVL) lập tức gia nhập vào tốp dẫn đầu để thay thế vị trí cho đàn anh Bùi Minh Thụy.

Tại đỉnh đèo Hải Vân, tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) cán đích trước tiên qua đó anh giành được 8 điểm và trở thành chủ nhân của chiếc áo đỏ dành cho tay đua leo núi tốt nhất.

Tốp dẫn đầu đoàn đua gồm 8 tay đua tiếp tục đổ dốc đèo Hải Vân với tốc độ cao và thẳng tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nhưng ở những km cuối, họ đã bị tốp 2 bắt kịp. Lúc này, trên 20 tay đua cùng mở tốc độ để về đích và Lâm Công Danh (BVTV An Giang) là người đã thực hiện cú nước rút ấn tượng để cán đích trước tiên sau 2 giờ 45 phút 49 giây, tốc độ trung bình 39,803 km/h. Vị trí thứ 2 thuộc về Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) và Trịnh Đức Tâm (ADC-THVL) xếp thứ 3.

Trong khi đó, áo vàng Trần Nguyễn Minh Trí về đích cách tốp đầu đến 5 phút 38 giây. Do đó, tay đua trẻ của Đồng Tháp không thể bảo vệ được chiếc áo vàng và chủ nhân mới của danh hiệu này là Trần Thanh Điền (BVTV Sài Gòn). Còn với áo xanh, kết quả vẫn không thay đổi khi Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) vẫn đang dẫn đầu với 70 điểm.

Cũng ở chặng đua này, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã không gặp may khi cùng Trần Lê Minh Tuấn (QK7) va chạm vào xe tiếp tế và phải bỏ cuộc. Nếu Tấn Hoài không gặp sự cố, cua rơ này hoàn toàn có cơ hội đoạt áo vàng sau chặng 7.

Sáng nay , các tay đua bước vào chặng đua thứ 8. Lần đầu tiên, đoàn đua sẽ tranh tài vòng quanh cầu Sông Hàn và Cầu Rồng của TP.Đà Nẵng.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm