Giải điền kinh VĐQG 2015 vẫn đìu hiu

12/10/2015 05:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng như mọi năm, giải đang diễn ra trong bầu không khí “ảm đạm” khi không có bất ngờ xảy ra bởi tính cạnh tranh ở các nội dung không cao.

Giải điền kinh VĐQG 2015 tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 9 đến 13/10 có 390 VĐV (244 VĐV nam và 146 VĐV nữ) đến từ 44 đoàn. Nhiều người cho rằng với số lượng đông đảo với nhiều đơn vị sẽ tạo ra những cuộc tranh tài sôi nổi và quyết liệt. Nhưng không phải cứ đông là sẽ vui và nhiều người tranh tài thì sẽ quyết liệt. Diễn biến của giải đấu diễn ra “một chiều” và không có bất ngờ. Như thường lệ, chiến thắng đều thuộc về những tuyển thủ quốc gia đã khẳng định tên tuổi.

Ở chung kết nội dung 100m nam, ĐKVĐ SEA Games 28 Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) tỏ ra không có đối thủ và giành chiến thắng với thời gian 10,63 giây, kém kỷ lục của chính anh là 10,48 giây. Dù phải thi đấu với đầu gối còn bị đau nhưng Dương Thị Việt Anh vẫn dễ dàng giành HCV nội dung nhảy cao nữ dù thành tích chỉ 1m80; Dương Văn Thái giành HCV 800m nam với thời gian 1’51,27 giây, bỏ xa người thứ hai Lê Hoài Phương (TP.HCM) hơn 7 giây; Phạm Tiến Sản giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 9’21,26 giây. Hay Nguyễn Văn Lai cũng dễ dàng chiến thắng ở nội dung 5.000m nam… Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc (1h43’24”) và Nguyễn Thành Ngưng (1h39’37”) cũng làm “bá chủ” nội dung đi bộ 20 km nam, nữ.

Bên cạnh đó, Hà Nội với các VĐV nhiều năm “ăn cơm tuyển” tỏ ra vượt trội với phần còn lại. Bùi Thị Thu Thảo vô địch ở nội dung nhảy xa với thành tích 6m51. Nguyễn Thị Oanh ở đường chạy 100m với thành tích 11”73 không có đối thủ. Nội dung tiếp sức 4x400m nữ của các VĐV Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Oanh, Cấn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng với thành tích 3’44”60 của Hà Nội cũng không ai bì kịp. Họ còn đoạt thêm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nam của các VĐV Phan Khắc Hoàng, Hoàng Văn Duy, Đào Xuân Cường và Nguyễn Anh Tú với thời gian 3’13”35.

Có chăng, sự quyết liệt được thể hiện ở các cự ly ngắn của nữ khi những chân chạy Hà Nội đọ tài với những VĐV trẻ của TP.HCM. Nhưng lần lượt Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy và các đồng đội luôn giành phần thắng trước các cô gái chủ nhà như Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng, Lê Tú Chinh.

Bên cạnh đó, thời tiết ở TP.HCM những ngày qua lại không như mong đợi. Ngày đầu tiên, Nguyễn Văn Lai và nhiều VĐV phải thi đấu trên mặt sân sũng nước do BTC không thể trì hoãn cuộc đua và những ngày sau đó, thời tiết lại nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 (11/10), Hà Nội đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Quân đội giành vị trí thứ 2 với 4 HCV - 4 HCB - 3 HCĐ, Thanh Hóa đứng thứ 3 với 3 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm