Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2015: Dàn sao SEA Games giúp Việt Nam áp đảo

03/08/2015 05:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Như truyền thống hàng năm, giải lần thứ 22 này cũng không có nhiều khác biệt khi các chân chạy Việt Nam tỏ ra vượt trội so với những khách mời.

Dàn sao của điền kinh Việt Nam dự giải này vừa thi đấu thành công ở SEA Games 28 như Nguyễn Thị Huyền, Lê Trọng Hinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Văn Lai tiếp tục không có đối thủ.

Nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc giành HCV đầu tiên của giải với thành tích 25’36” 01 ở nội dung 5.000m đi bộ nữ. Tiếp đó, Nguyễn Văn Lai cũng chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch SEA Games 28 khi giành HCV nội dung 5000m nam với 14’45”80. HCV thứ 2 của Văn Lai là ở nội dung 1.500m nam với thành tích 3’53”37.

Nhà vô địch SEA Games 28  cự ly 100m là Lê Trọng Hinh tỏ ra không có đối thủ ở các cự ly ngắn của nam. Anh giành HCV 100m nam với 10”58. Ở nội dung 200m, Trọng Hinh cũng giành HCV với 21”27. Sau đó, anh cũng đội Thanh Hoá giành thêm HCV 4x200m. Không có Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Ly đã không bỏ qua cơ hội thống trị các cự ly trung bình của nữ. Cô giành HCV 800m nữ với 2’08”85 và HCV 1500m nữ với 4’29”21.

ĐKVĐ SEA Games 28 nội dung 400m nữ Nguyễn Thị Huyền tỏ ra quá mạnh. Cô vẫn bỏ xa các đối thủ để rồi về đích đầu tiên với 54”47. Ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục có thêm HCV khi cô về đích đầu tiên với 58”98.

Ở nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV với 6m50. HCV nhảy cao nữ thuộc về Phạm Thị Diểm của  Bến Tre  với 1m82. Còn ở nội dung nhảy cao nam, Nguyễn Thành Nhân của Tiền Giang giành HCV với 2m13.

CHDCND Triều Tiên mới tham dự tại giải năm nay lần đầu tiên nhưng họ tỏ ra đặc biệt quan tâm đến giải khi mang đến những VĐV ở đẳng cấp châu lục. Dù CHDCND Triều Tiên chỉ mang đến 3 VĐV nữ là O Song Mi, Pak Jin Hyang và Kim Son Hui nhưng đây là thách thức không nhỏ đối với những ai muốn vượt qua họ.

Ở nội dung 5.000m nữ, Kim Son Hui giành HCV với 17’46”65. Pak Jin Hyang về nhì với 17’49”13. Sau đó Kim Son Hui tiếp tục giành thêm chiếc HCV 10.000m nữ với 35’11”17.

Các chân chạy TP.HCM chiếm ưu thế ở các cự ly ngắn của nữ khi giành 4 HCV tại giải với các nội dung 100m, 200m, 4x100m và 4x200m. Ở nội dung 100m nữ, Lê Thị Mộng Tuyền đem về chiếc HCV đầu tiên cho chủ nhà TP.HCM khi cô về đích đầu tiên với 11”98. Đến nội dung 200m nữ, một lần nữa Mộng Tuyền lại là người về nhất với thành tích 24”30.

Tiếp tục thế hiện sức mạnh ở các cự ly ngắn của nữ, đội TP.HCM gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Vũ Khánh Linh, Lê Tú Chinh và Lưu Kim Phụng đã giành thêm 2 chiếc HCV.  Ở cự ly tiếp sức 4x100m nữ bộ tứ này về đích đầu tiên với 45”60. Còn cự ly 4x200m nữ họ giành HCV với 1’37”20.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm