Giải cầu lông Grand Prix Malaysia: Tiến Minh vào bán kết đầy may mắn

07/05/2011 07:46 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Tay vợt số một Việt Nam chỉ cần 23 phút để vượt qua Sony Dwi Kuncoro (hạng 29 thế giới, Indonesia). Tuy nhiên, chiến thắng quá dễ dàng của Tiến Minh là do đối thủ đã bỏ cuộc.

Bước vào trận tứ kết chiều qua, cơ hội là 50-50 cho cả 2 tay vợt, dù Tiến Minh được đánh giá cao hơn khi đang nằm trong tốp 10 thế giới. Sony Dwi Kuncoro là tay vợt có lối chơi rất khó chịu, từng gây ra rất nhiều khó khăn cho những Lin Dan hay Lee Chong Wei. Tiến Minh cũng từng gặp tay vợt này một lần và thua trận.

Tiến Minh vào bán kết giải Grand Prix Malaysia


Vì lẽ đó, Tiến Minh nhập cuộc đầy thận trọng. Sony Dwi Kuncoro chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, đẩy Tiến Minh vào thế chống đỡ hết sức vất vả. Ở phần lớn thời gian séc một, Sony Dwi Kuncoro luôn ở thế dẫn điểm. Thâm chí có thời điểm còn dẫn trước Tiến Minh tới 6-7 điểm. Tuy nhiên, từ thời điểm Tiến Minh gỡ hòa17/17, Sony Dwi Kuncoro có vẻ hụt hơi, trước khi để thua ngược với tỷ số 18/21. Tay vợt người Indonesia đã có dấu hiệu chấn thương từ cuối séc một và khi séc 2 đang diễn ra ở tỷ số 5/1 nghiêng về Tiến Minh, Sony Dwi Kuncoro đã xin bỏ cuộc vì chấn thương.

Một kết quả hoàn toàn có lợi cho Tiến Minh bởi trong trận bán kết, Tiến Minh sẽ có thể lực tốt nhất để đối đầu với Bao Chunlai (hạng 11 thế giới, Trung Quốc).Trong 4 lần đối đầu với tay vợt người Trung Quốc, Tiến Minh chỉ thắng một lần nhưng cũng là do may mắn khi Bao Chunlai bị chấn thương xin bỏ cuộc. Nếu chơi đúng sức mình và tiếp tục có sự may mắn, cơ hội vào trận chung kết với Tiến Minh không phải là không còn.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi ngoài Tiến Minh và Bao Chunlai, ở nhánh còn lại, 2 tay vợt Sho Sasaki (Nhật Bản) và Lee Chong Wei (Malaysia) cũng có mặt ở bán kết.

G.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm