Giải cầu lông Grand Prix Malaysia 2011: Tiến Minh thất bại ở bán kết

08/05/2011 08:57 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Đụng độ với Bao Chunlai ở bán kết, Tiến Minh đã không thể làm nên chiến thắng khi để thua đối thủ khó chịu người Trung Quốc này với tỷ số 1-2.

Từ trước đến nay, các cây vợt Trung Quốc luôn là khắc tinh với Tiến Minh, và Bao Chunlai cũng không phải ngoại lệ, cho dù Bao Chunlai chỉ xếp hạng 11 thế giới, kém Tiến Minh 3 bậc, song thứ hạng này lại không phản ánh chính xác tương quan về trình độ giữa 2 bên. Bao Chunlai sở dĩ chỉ có thứ hạng khiêm tốn là bởi cây vợt này ít tham dự các giải quốc tế để tích lũy điểm số, còn nếu xét về năng lực và kinh nghiệm thì Tiến Minh không phải là đối thủ xứng tầm với Bao Chunlai.

Hôm qua cũng vậy, dù đã áp dụng rất nhiều sách lược, chẳng hạn như chủ động chơi bỏ nhỏ để hạn chế lối đánh nhanh dựa trên nền tảng thể lực vượt trội của Bao Chunlai, hay chấp nhận buông nhanh séc một để dồn sức cho sec 2 khi nhận thấy không có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng cuối cùng Tiến Minh vẫn bị Bao Chunlai khuất phục.

Tiến Minh thất bại ở bán kết Grand Prix Malaysia 2011

Những cú smash tinh quái về 2 góc sân của Bao Chunlai đã khiến Tiến Minh phải phòng thủ cực kỳ vất vả, nên rất ít có thời cơ để tung ra những ngón đánh sở trường của mình. Không những thế, cách chơi này còn khiến thể lực của Tiến Minh bị bào mòn một cách nhanh chóng.

Vì thế, sau khi chấp nhận buông nhanh séc một với thất bại 12/21 để thắng lại 21/19 ở séc 2, nhưng bước sang sec quyết định, Tiến Minh không còn đủ thể lực để đối phó với Bao Chunlai, và để thua khá dễ dàng với tỷ số 14/21, chung cuộc thất bại 1-2. Dù không vào được chung kết, nhưng đây cũng không phải là kết quả quá sức thất vọng với Tiến Minh, bởi việc lọt vào tới bán kết cũng là thành tích cao nhất của Tiến Minh trong những giải tham dự từ đầu năm 2011.

Trận chung kết giải cầu lông Grand Prix Malaysia 2011 sẽ là màn so tài giữa Bao Chunlai và cây vợt chủ nhà Lee Chong Wei.

V.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm