Giải boxing và võ cổ truyền VĐQG 2014: Nguyễn Văn Hải thắng knock-out

17/08/2014 07:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim giữ đai Let’s Viet đã có một trận bán kết không thể ấn tượng hơn khi hạ đo ván đối thủ bằng đòn knock-out trong tuần thi đấu bán kết cuối cùng môn boxing chiều 16/8.

Ở hạng cân 60kg, Nguyễn Văn Hải chỉ phải gặp đàn em mới 16 tuổi Vũ Thành Đạt cùng đơn vị Công an nhân dân. Và với ưu thế kinh nghiệm cùng nền tảng thể lực dồi dào, Văn Hải đã không cho Thành Đạt một cơ hội nào.

Không cần đến hết 3 hiệp đấu, Văn Hải đã có một đòn đấm trúng mặt Thành Đạt khiến võ sĩ trẻ này bị hạ knock-out. Thắng lợi này giúp Văn Hải giành quyền vào chung kết để bảo vệ chiếc đai vô địch.

Ở trận đấu của nam còn lại duy nhất trong ngày của hạng 56kg, Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng) tỏ ra vượt trội hơn so với Nguyễn Văn Đương (Công an nhân dân). Văn Giới điềm tĩnh phòng thủ trong hiệp 1 và khi đối phương xuống sức, võ sĩ Đà Nẵng đã phản đòn mạnh mẽ ở 2 hiệp cuối.

Hiệp đấu thứ 2 kết thúc bằng một cú ra đòn thẳng bằng tay phải rất mạnh của Nguyễn Văn Giới, khiến cho Nguyễn Văn Đương phải choáng váng. Hiệp đấu cuối cùng diễn ra với tâm lý “được ăn cả ngã về không”của Văn Đương nhưng cục diện trận đấu đã an bài do Văn Giới phòng thủ chắc chắn.

Ba trận đấu của phái đẹp cũng cống hiến cho người xem những màn đọ tài hấp dẫn. Ở hạng cân 51kg và 54kg, các trận đấu không hề có sự chênh lệch lớn. Ở hạng 51kg, Lê Thị Ngân Hằng (Cần Thơ) đã phải rất vất vả mới vượt qua Lê Thị Ngọc Anh (Hà Nội), võ sĩ đến từ địa phương có phong trào boxing phát triển rất mạnh. Tỷ số 2-1 cho võ sĩ Cần Thơ là một bất ngờ.

Tương tự, một võ sĩ Thủ đô khác cũng nối gót đồng đội bị loại là Nguyễn Thị Tâm ở hạng 54kg, sau khi cô chịu thua Nguyễn Thanh Thùy (Hải Phòng). Trận đấu cuối cùng trong ngày ở hạng 57kg, Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) đã không cho võ sĩ Trần Thị Quỳnh tiếp bước Lừu Thị Duyên (Lào Cai) có mặt ở vòng chung kết bằng chiến thắng 3-0.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm