Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2014: Sài Gòn Heat thua đáng tiếc

29/08/2014 06:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã dẫn trước sau 3 hiệp nhưng Sài Gòn Heat đã không thể làm nên bất ngờ trên sân của Hitech Bangkok, đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải năm nay.

Phải nhận thất bại nhưng ấn tượng đậm nét mà Sài Gòn Heat thể hiện ở trận đấu này chính là quyết tâm không bỏ cuộc. Trong 4 hiệp đấu, các học trò của HLV Jason thi đấu rất quật khởi. Trước sức ép của hàng ngàn CĐV có mặt ở nhà thi đấu Thai Japanese cổ vũ cho Hitech Bangkok, Sài Gòn Heat vẫn đứng vững.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số sát nút 15-14. Tỷ số hiệp 2 là 30-28. Đến hiệp 3, Sài Gòn Heat đã khiến đội chủ nhà lo lắng khi vượt lên dẫn 14-10 (tổng tỷ số 42-40). Nhưng sự sa sút về thể lực đã khiến đội bóng Việt Nam không thể giữ vững phong độ. Hiệp 4 kết thúc với tỷ số 21-15 nghiêng về đội chủ nhà. Chung cuộc, Hitech Bangkok vượt qua Sài Gòn Heat với tỷ số 61-57.

Một trong những nguyên nhân khiến Sài Gòn Heat thất thủ trận này chính là việc họ không thể ngăn cản được 2 tiền đạo Charles và Canada. Bộ đôi này đã ghi đến 42 điểm. Trong khi đó, cặp “sát thủ” của Sài Gòn Heat là Dustin và Justin đã bị đối phương bắt bài. Cả 2 chỉ ghi được 27 điểm thay vì con số hơn 40 điểm/trận như trước đó. Người chơi xuất sắc nhất của đại diện Việt Nam tối qua là Việt Arnol. Cầu thủ Mỹ gốc Việt có đến 23 điểm cho Sài Gòn Heat nhưng vẫn không thể đem về chiến thắng cho đội nhà.

Hiện tại, Sài Gòn Heat vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng tổng sắp với vị trí thứ 4. Họ có 4 trận thắng và 5 trận thua. Hitech Bangkok củng cố ngôi đầu bảng với 7 trận toàn thắng.

Lúc 18h tối mai (30/8) tại nhà thi đấu trường Quốc tế Canada (TP.HCM), Sài Gòn Heat sẽ trở lại sân nhà để tiếp Laskar Dreya (Indonesia), đội bóng yếu nhất giải. Vì thế, một trận thắng là mục tiêu nằm trong tầm tay thầy trò HLV Jason.

Trước trận đấu này, lãnh đạo CLB Sài Hòn Heat đã quyết định ủng hộ toàn bộ 100% số tiền bán vé của trận đấu trên sân nhà cho chiến dịch “Tin vào số KHÔNG” của UNICEF. Từ năm 2013, UNICEF Việt Nam đã phát động chiến dịch này nhằm giảm xuống mức không con số trẻ em Việt Nam bị tử vong hoặc tổn thương vì những nguyên nhân có thể phòng tránh.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm