Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017: Cuộc hội ngộ đỉnh cao các 'nữ anh hào' châu Á

21/04/2017 07:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự tham dự của 8 đội bóng có thực lực rất mạnh tại khu vực và châu lục, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 hứa hẹn sẽ đem lại cho công chúng hâm mộ những cuộc tranh tài hấp dẫn, không khoan nhượng.

5 đội khách mời đều đẳng cấp

Sau 10 mùa tổ chức hết sức thành công, giải năm nay tiếp tục được nâng tầm chất lượng chuyên môn khi cả 5 đội bóng khách mời đều là những tên tuổi lớn, đã và sẽ góp mặt tại Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á. Nếu như nhà vô địch châu Á 2015 Bangkok Glass đem đến giải lực lượng hùng hậu với nhiều thành viên đội tuyển Thái Lan như Pornpun Guadpard, Jutarat Montripila, Pleumjit Thinkaow thì Phúc Kiến (Trung Quốc) cũng sở hữu dàn hảo thủ rất đáng gờm mà nổi bật là phụ công Xu Yunlin (cao 1,95m) và libero Lin Li, những nhà vô địch Olympic Rio 2016.

Đồng hương của Phúc Kiến tại giải lần này, CLB Vân Nam được đánh giá là ẩn số của giải khi đây là đội bóng có truyền thống hơn 60 năm của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Hai đại diện còn lại là CLB Thể thao 4.25 CHDCND Triều Tiên (vô địch cúp VTV Bình Điền 2015) và CLB Altay (nòng cốt của tuyển U23 Kazakhstan) cũng là những đối thủ hết sức đáng gờm, không chỉ ở sự vượt trội về chiều cao, sức mạnh mà còn từ tiến bộ của họ những năm gần đây.

Chủ nhà không hề lép vế

Nếu 5 đội khách mời đều ít nhiều khẳng định được “thương hiệu” đối với người hâm mộ thì các đại diện của bóng chuyền Việt Nam cũng không hề thua kém, ở thời điểm này chính là những đội bóng ưu tú nhất. Ngân hàng Công Thương trong vòng một năm qua nổi lên với tư cách “độc cô cầu bại”, liên tiếp giành ngôi vô địch ở các giải đấu lớn như Cúp VTV Bình Điền 2016, Cúp Hùng Vương 2016 và đặc biệt là danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên sau hơn một thập niên xây dựng, trưởng thành. Mới đây, đội cũng đã khẳng định vị thế độc tôn khi đánh bại mọi đối thủ ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2017, vô địch Cúp Hùng Vương 2017.

Góp mặt tại giải năm nay với tư cách đương kim vô địch, đội bóng của HLV Lê Văn Dũng chắc chắn sẽ phải nỗ lực vì danh dự và uy tín đã được tạo dựng. Một trong hai đối thủ lớn của họ là Thông Tin Liên Việt Post Bank đang gặp khó về lực lượng, phải tăng cường chủ công hàng đầu Hà Ngọc Diễm và phụ công Đinh Thị Trà Giang. Đội chủ giải VTV Bình Điền Long An không chỉ góp mặt bằng dàn cầu thủ trẻ trung, đầy khát khao chiến thắng như Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Hồng Đào, Ánh Ngọc… mà còn tăng cường được chủ công của đội tuyển Thái Lan là Wilavan Apinyapong. Đây chính là quân át chủ bài của VTV Bình Điền Long An với mục tiêu lần thứ ba lên ngôi ở giải đấu truyền thống này.

Tây Ninh đăng cai giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV- Bình Điền lần thứ 11 năm 2017

Tây Ninh đăng cai giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV- Bình Điền lần thứ 11 năm 2017

Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh quyết định phối hợp tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền lần thứ 11 năm 2017 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Có lẽ không quá lời khi cho rằng Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 chính là Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á thu nhỏ. Theo kết quả bốc thăm, VTV Bình Điền Long An được xếp vào bảng A với Thông tin Liên Việt Post Bank, CLB Altay và CLB Vân Nam. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc hội ngộ cân sức cân tài giữa Ngân hàng Công Thương và các CLB Phúc Kiến, Bangkok Glass và CLB 4.25 CHDCND Triều Tiên.

Tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết, chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV9, Thể thao TV, HTV Thể thao và Đài PTTH Tây Ninh từ ngày 22/4 đến 30/4. Tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng, trong đó đội vô địch được nhận 15.000 USD.

“Sau 10 lần tổ chức thành công, xác định giải đấu đã tạo dựng được đẳng cấp và uy tín ở làng bóng chuyền nữ khu vực và châu lục, Công ty CP Phân bón Bình Điền, VTV9 và các đối tác thân hữu xác định phải duy trì giải, tiếp tục đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân, tạo cơ hội cho bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục phát triển thông qua sự cọ xát, học hỏi với các đội bóng mạnh” – Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, khẳng định.

 

Thanh Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm