Giải bơi VĐQG 2012: TPHCM gia tăng số huy chương

15/09/2012 07:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Giành thêm 4 HCV nữa trong ngày thi đấu thứ 3 diễn ra hôm qua (14/9), đoàn TP.HCM đã có đến 10 chiếc HCV để dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn.

Chủ nhà bỏ xa đoàn xếp thứ nhì là Đà Nẵng với 5 chiếc HCV. Các đoàn đang cạnh tranh nhau ngôi thứ ba rất quyết liệt là Long An, Hải Phòng, Quảng Ninh và Quảng Bình. 4 đoàn này có cùng 2 HCV và chỉ hơn kém nhau về số lượng HCB và HCĐ.



Duy Khôi liên tiếp phá KLQG, giành HCV giúp TP.HCM thăng tiến trên bảng xếp hạng huy chương. Ảnh: T.P

Không những thi đấu rất thành công trong ngày thi đấu thứ 3, điều đáng mừng nữa đến với đoàn chủ nhà trong hôm qua là việc VĐV trẻ Trần Duy Khôi còn phá thêm một kỷ lục quốc gia nữa ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Đáng nói hơn khi kình ngư 15 tuổi này phá kỷ lục của chính mình vừa lập được hồi tháng 6 năm nay. Kỷ lục mới của Duy Khôi ở giải năm nay là 2’06”23 (kỳ lục cũ là 2’06”50). Tuy không lập thêm kỷ lục quốc gia mới trong hôm qua nhưng VĐV Trần Thị Kim Tuyến vẫn bảo vệ thành công ngôi quán quân của mình ở nội dung 100m bơi bướm. Thành tích của Kim Tuyến tại giải này là 1’02”86, kỷ lục cũ do Kim Tuyến xác lập hồi tháng 6 năm nay là 1’01”30.

VĐV Hoàng Quý Phước vẫn vô đối ở nội dung bơi bướm sở trường. Hôm qua, kình ngư này tiếp tục giành thêm 1 HCV nữa ở cự ly 100m. Thành tích của kình ngư gốc Đà Nẵng ở giải này là 54”97, kém kỷ lục cũ do chính Quý Phước lập ra hồi tháng 11/2011 đến hơn 1” (kỷ lục cũ là 53”07). Đó cũng là HCV duy nhất mà đoàn Đà Nẵng giành được trong ngày thi đấu thứ 3 để tiếp tục bảo vệ vị trí thứ 2 toàn đoàn. Đây là chiếc HCV thứ 4 trong tổng số 5 HCV mà Quý Phước giành được cho đoàn bơi Đà Nẵng cho đến lúc này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm