Ghi chép: Nghĩ từ khu phức hợp của bầu Đức

20/12/2013 09:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đến Yangon, trên đường từ sân bay về khách sạn, nhìn thấy những cần cẩu ngạo nghễ với dòng chữ Hoàng Anh. Gia Lai - Myanmar thực sự ấn tượng. Hôm qua, khi SEA Games ở Yangon đã vãn, chúng tôi mới có dịp đến thăm đại công trình đầy kỳ vọng của bầu Đức.

Đứng ở hồ Inya, hồ lớn nhất Yangon, mới cảm nhận hết vị trí đắc địa của khu phức hợp HA.GL công trình này trải rộng 8ha với diện tích xây dựng 480.000m2, nằm ngay đường Kabar Aye Pagoda và No1 Industry, hai trục đường chính lớn nhất ở Yangon.  Khu này thường được gọi là “thung lũng vàng”, tập trung hầu hết các đại sứ quán, biệt thự với trục đường Kabaraye Pagoda xuyên suốt Yangon, đi qua viện bảo tàng đá quý, ngân hàng trung ương Myanmar.

Kế hoạch chinh phục Yangon

Dịp SEA Games này, HA.GL đón tiếp nhiều khách Việt hơn. Và biết đâu với sự đặc biệt của mình, bầu Đức sẽ góp phần làm cho thể thao Myanmar có sinh khí hơn.

Tiếp chúng tôi là anh Cao Duy Thịnh, Giám đốc điều hành HA.GL tại Myanmar. Anh Thịnh còn khá trẻ, nhưng được bầu Đức đặc biệt tin tưởng, khi đã cho kinh qua nhiều vị trí quan trọng, trước khi cử sang Yangon như là một cuộc “thử lửa”  lớn với anh.

Gọi thế bơi phải tổng quản 600 người dân địa phương, 200 người Việt ở giai đoạn 1 và 1500 nhân công (giai đoạn 2) cho cái công trình 440 triệu USD không phải là chuyện đơn giản. Giai đoạn một sẽ là 1 khách sạn 5 sao (420 phòng)  với 2 tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, tất cả cuối năm 2014 sẽ xong. Giai đoạn 2 ngoài 2 tòa nhà văn phòng, sẽ có 5 block căn hộ dự tính sẽ xong trong năm 2016.  Không phải riêng anh Thịnh, bầu Đức cũng nhiều lần quả quyết khi công trình này mà xong, HA.GL chỉ việc “hốt bạc”.

“Năm 2010, khi chúng tôi sang thì giá khách sạn 5 sao ở đây chỉ 40 USD/đêm, hiện nay thì cao ngất. Myanmar giờ nhu cầu khách sạn, căn hộ, thuê văn phòng cực lớn. Vẫn còn quá ít hội trường 1000 đến 1200 khách. Chúng tôi tin chắc khi khu phức hợp của HA.GL đi vào hoạt động thì HA.GL sẽ là sự lưa chọn tối ưu nhất trong thời điểm này tại Yangon đối với các tập đoàn nước ngoài, các Hội nghị quan trọng”. Anh Thịnh phân tích.

Và giấc mơ của doanh nghiệp Việt

Ngoài HA.GL, mới chỉ 2 dự án khác được cấp phép là Nhà máy dược phẩm Ánh Sao Việt (ASV) và Simco Sông Đà (mỏ đá). Trong khi đó, hai nước Việt Nam và Myanmar đã ký hợp tác 12 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, cây công nghiệp, thủy sản, tài chính, ngân hàng, hàng không, viễn thông, dầu khí, khai khoáng, sản xuất thiết bị điện, chế tạo và lắp ráp ôtô, xây dựng và hợp tác thương mại.
 
Myanmar hiện có nhu cầu rất lớn đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ cao đến cơ bản. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, nhất là điện. Giá điện rất cao và điện bên này thường xuyên bị cắt. Phí liên lạc cũng vậy, cước điện thoại quốc tế, internet gấp 7-10 lần so với Việt Nam, trong khi chất lượng đường truyền rất kém. Hàng ngày, từng chiếc xe bus ùn ùn chở lực lượng lao động từ ngoại ô đổ về trung tâm để kiếm việc làm.

Hội chợ thương mại vừa tổ chức tại Yangon nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hồ hởi sang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chúng tôi ở cùng khách sạn với mấy doanh nhân, vẫn thấy họ mang tâm thế của một chuyến du lịch thì hơn.

Ngay tại đại bản doanh của HA.GL, chúng tôi gặp ông Đỗ Thành Tích, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty chống thấm Intoc (từng đoạt giải Sao vàng Đất Việt 2003 đến 2005). Intoc được HA.GL chọn làm đối tác phụ trách chống thấm cho khu phức hợp. Ông Tích nói giờ đang nương theo HA.GL, mong sau công trình thành công thì thương hiệu Intoc của ông cũng được người dân Yangon biết đến. Từ đó, cơ hội kinh doanh mới rõ ràng hơn.

Tên tuổi ông Đoàn Nguyên Đức đã quá nổi tiếng thông qua bóng đá. Nhờ bóng đá, ông đã có nhiều mối quan hệ rất quan trọng cho bước đường kinh doanh. Đầu tư cho bóng đá Lào, Campuchia đã mang lại cho ông Đức rất nhiều thứ. Đấy cũng là lợi thế khác biệt so với nhiều doanh nghiệp khác. HA.GL đang được rất nhiều người Việt, giới kinh doanh trong nước kỳ vọng sẽ khai phá thành công thị trường Myanmar với tư cách người đi tiên phong.

Biết đâu chỉ khi HA.GL thành công thì cơn sốt doanh nghiệp Việt đầu tư vào Myanmar mới thực sự sốt.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm