Fernando Alonso mất trí nhớ, nghĩ mình mới 13 tuổi

07/03/2015 06:12 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau tai nạn ở buổi chạy thử tại đường đua Barcelona Circuit de Catalunya, nhà cựu vô địch thế giới Fernando Alonso đã bị mất trí nhớ tạm thời. Theo báo chí Tây Ban Nha, Alonso đã nghĩ rằng mình đang ở năm 1995.

Mức độ mất trí nhớ của tay đua người Tây Ban Nha này đã được tiết lộ trên EI Pais, một tờ báo có mối quan hệ khá thân thiết với Alonso và người quản lý của anh. Tờ này viết rằng khi được hỏi mình là ai, Alonso trả lời: “Tôi là Fernando. Tôi đua kart và tôi muốn trở thành một tay đua F1 trong tương lai”.

Năm 1995, Alonso lúc ấy mới 13 tuổi, đang là học sinh tại trường Holy Guardian Angel ở thành phố quê hương Ovido miền bắc Tây Ban Nha. Có nghĩa trong một khoảnh khắc, tay đua 33 tuổi đã quên toàn bộ những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh 20 năm qua. Khi bác sĩ tiếp tục hỏi, Alonso cũng không thể nhớ nổi màn ra mắt của mình tại Minardi năm 2001 hay hai lần anh lên ngôi vô địch thế giới với Renault vào năm 2005 và 2006.

Những thông tin này được đưa ra 48 giờ đồng hồ sau khi tờ Daily Mail cho rằng tình trạng sức khỏe nguy cấp của Alonso có thể sẽ khiến anh khó có thể tiếp tục đua xe được nữa. Mặc dù đã trải qua nhiều lần chụp chiếu cắt lớp trong 3 đêm ở bệnh viện Barcelona và các bài kiểm tra khác tại Oviedo hôm thứ Hai, các bác sĩ của Alonso vẫn chưa đưa ra lời khẳng định nào về tình trạng của anh. Theo đó, không có sự đảm bảo nào về việc tay đua của đội McLaren sẽ trở lại chặng Malaysia vào ngày 29/3 tới đây. Và chắc chắn là anh sẽ không thể tham gia cuộc đua mở màn mùa giải tại Melbourne ngày 15 tới đây.


Các bác sĩ cho biết, Alonso phải tuyệt đối cẩn thận với phần đầu của mình. Chỉ cần một hành động nhỏ, anh hoàn toàn có thể thiệt mạng hoặc mất trí nhớ hoàn toàn. Một phát ngôn viên của đội đua McLaren cho biết: “McLaren sẽ không can dự vào tiến trình hồi phục của Fernando khi mà anh đang nhận sự chăm sóc và quản lý của các bác sĩ. Họ cho biết mọi thứ đang diễn ra khả quan và điều đó làm tất cả chúng tôi tin rằng Fernando sẽ sớm trở lại đường đua để thể hiện tài năng cự phách của anh”.

Alonso trở lại McLaren từ Ferrari (Sebastian Vettel thay thế anh). Họ ký với nhau bản hợp đồng trị giá 28 triệu bảng một năm.

Sự thống trị của Red Bull và Mercedes 5 mùa giải qua đã khiến những đại gia như Ferrari và McLaren không còn chỗ đứng như trước. Điều đó cũng ảnh hưởng tới các tay đua tài năng như Alonso dù anh đã luôn cố gắng hết sức (bằng chứng là 2 lần trở thành á quân ở chặng đua cuối mùa giải).

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm