Federer sẽ lấy lại ngôi số 1 thế giới?

29/10/2014 20:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch ở Basel cách đây vài ngày, Roger Federer xích gần hơn ngôi vị số 1 thế giới của Novak Djokovic. Và bây giờ, anh còn đặt tham vọng bổ sung vinh quang duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình với chức vô địch Davis Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Có lẽ người hâm mộ quần vợt, đặc biệt từ Vương quốc Anh, vẫn còn lâng lâng với chiến thắng ngoạn mục của Andy Murray sau khi cứu thua 5 championship point trước Tommy Robredo để lên ngôi vô địch Valencia Open. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì danh hiệu đó chỉ là một sự cứu rỗi tạm thời cho bảng thành tích nghèo nàn của tay vợt người Scotland hơn 1 năm qua. Nó chỉ giúp anh đảm bảo một suất dự ATP World Tour Finals, chứ chưa thể là bằng chứng cho thấy Murray đã lấy lại được phong độ tốt nhất.

Roger Federer thì hoàn toàn ngược lại. Việc anh chiếm vị trí thứ 2 thế giới của Rafael Nadal cách đây không lâu cộng với chiến thắng chóng vánh chỉ sau 51 phút đồng hồ trước David Goffin hôm Chủ Nhật vừa rồi ở Thụy Sĩ cho thấy “tàu tốc hành” đang rất sung sức và đã rất sẵn sàng chờ đón ngôi vị số 1 thế giới trở lại với anh.

2014 quả là một năm “hồi xuân” khó tin của Federer. Tham gia hơn 17 giải đấu đối với một tay vợt đã bước qua tuổi 33 thực sự là kỳ tích. Sắp tới, anh sẽ cùng Thụy Sĩ vào chung kết Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1992. Sau đó sẽ là chặng đường cuối cùng trong năm tại ATP World Tour Finals.

Trong 4 giải đấu gần nhất, Federer vô địch tới 3 giải. Thất bại duy nhất là ở bán kết US Open trước Marin Cilic, tay vợt sau đó trở thành đương kim vô địch. Nếu như tiếp tục duy trì được phong độ và sự hưng phấn đang có, chuyện giành thêm một danh hiệu tại BNP Paribas Masters là điều chẳng hề khó khăn đối với "FedEx". Và đồng thời nó cũng sẽ báo hiệu cho anh rằng ngôi số 1 thế giới đã trở lại rất gần rồi.

Nói về đối thủ đang đe dọa ngôi vương của mình, Novak Djokovic thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không nghĩ tuổi tác là một vấn đề đối với Roger. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ giải nghệ ở tuổi này. Trong một vài giải đấu thì tôi thấy Roger thậm chí đang chơi thứ quần vợt tốt nhất của anh ấy. Paribas Masters sẽ rất thú vị đây. Có một vài tay vợt sẽ tranh đấu cho suất dự ATP Finals. Còn Roger và tôi, tất nhiên là cho ngôi số 1 thế giới”.

Chỉ tính riêng trong năm 2014 này, Federer vượt trội hơn tất cả phần còn lại để trở thành tay vợt có nhiều trận thắng nhất. Anh đã 66 lần đánh bại các đối thủ và mới chỉ chịu gác vợt 10 lần, giành được 5 danh hiệu. Nếu anh giành lại ngôi số 1, đó sẽ là câu chuyện tennis lãng mạn nhất năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm