Federer làm lành với Wawrinka: Vì tình bạn, vì Davis Cup

20/11/2014 06:41 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Ba, những dòng chia sẻ trên Twitter của Roger Federer đã cho thấy dấu hiệu hàn gắn giữa 2 tay vợt Thụy Sĩ này sau những xích mích không hay tại bán kết ATP World Tour Finals vừa qua.

“Thật tuyệt khi trở lại với các chàng trai”, Federer đã viết như vậy trên tài khoản cá nhân của mình như một lời chú thích cho bức ảnh đội tuyển Thụy Sĩ mà trong đó, anh và Wawrinka đang khoác vai nhau. Tấm hình còn cho thấy rằng Wawrinka cố tình trêu chọc Federer khi làm dấu tai thỏ đằng sau đầu của người đồng đội. Và từng đó là đủ để người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm rằng những mâu thuẫn giữa hai tay vợt này đã hoàn toàn qua đi.

“Tàu tốc hành” đã đánh bại Wawrinka sau 3 set đấu với các tỷ số 4-6, 7-5, 7-6 (6) tối thứ Bảy tuần trước tại bán kết ATP World Tour Finals. Anh đã cứu được tới 3 match point ở jeux đấu thứ 10 set đấu thứ 3. Sang jeux thứ 11, tỷ số đã là 40-40 và tỷ số set đang là 5-5 thì Wawrinka đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhắc nhở các cộng sự của Federer không nên tạo tiếng ồn giữa các lần giao bóng. Vợ của Federer Mirka lúc đó cũng ngồi ở khu vực ấy và có vẻ như những phàn nàn của Wawrinka là nhằm vào cô. Bởi vậy mà đã có những xích mích xảy ra giữa 2 tay vợt người Thụy Sĩ này. Sau trận đấu, họ đã có cuộc nói chuyện kín kéo dài trong phòng thay đồ và vào thứ Hai thì mỗi người đi một ngả từ London về Lille, phía Bắc nước Pháp để chuẩn bị cho Davis Cup.

Federer đã rút lui trước trận chung kết với Djokovic chỉ vài giờ đồng hồ với lý do chấn thương. Có người tin và mong anh mau chóng hồi phục để phục vụ đội tuyển Thụy Sĩ tiến tới danh hiệu Davis Cup đầu tiên. Có người thì cho rằng Federer chỉ lấy cớ để rút lui trong một trận đấu được dự đoán là mất rất nhiều sức trước Nole mà không thể chắc chắn sẽ có được chiến thắng. Không rõ thực hư mọi chuyện như thế nào nhưng hôm thứ Hai vừa qua thì Federer cũng không tham gia tập luyện cùng Wawrinka mà ở trong phòng khách sạn của mình, tránh mọi liên lạc với truyền thông.

Được đánh giá là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, Federer đã giành chiến thắng ở tất cả mọi mặt trận ngoại trừ danh hiệu vô địch Davis Cup và huy chương vàng đánh đơn Olympic Games. Trong suốt sự nghiệp đầy hào quang của mình, đối thủ lớn nhất của anh là Rafael Nadal, thì đã có đầy đủ 4 danh hiệu Grand Slam, HCV Olympic và cả Davis Cup. Federer, đương nhiên, không muốn thua. Trước đây, đội tuyển Thụy Sĩ không nhiều tiềm năng nên tay vợt 33 tuổi này vẫn giữ thái độ hờ hững với Davis Cup. Nhưng sau khi Wawrinka bất ngờ lên ngôi vô địch Australian Open hồi đầu năm và đưa đội tuyển lên một đẳng cấp khác, Federer đã bắt đầu nâng cao tầm quan trọng của Davis Cup.

Và thật may là những xích mích, mâu thuẫn đã không còn nữa để hai tay vợt xuất sắc nhất quốc gia của họ có thể toàn tâm toàn ý cho mục tiêu chung.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm