F1 khai cuộc mùa giải 2011: Chờ đợi những bất ngờ

27/03/2011 06:42 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi vòng đua mở màn dự kiến tại Bahrain bị hủy bỏ vì lý do bất ổn chính trị, mùa giải F1 này vẫn sẽ là mùa dài nhất trong lịch sử, với 19 lượt đua mà giải cuối cùng kết thúc chỉ bốn tuần trước Giáng sinh, bắt đầu từ Grand Prix Melbourne tại Albert Park tuần sau.

Ferrari và Red Bull

Vettel sẽ bảo vệ thành công chức vô địch với Red Bull?-Ảnh: Getty

Mùa giải này cũng được chờ đợi sẽ là mùa khó đoán nhất trong nhiều năm qua. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử F1, có tới năm nhà vô địch thế giới sẽ cùng xuất hiện trên các đường đua. Tuy nhiên, vào những năm 1970, Jack Brabham, John Surtees, Denny Hulme, Graham Hill và Jackie Stewart hoàn toàn lép vế so với Jochen Rindt, năm nay rất ít người nghĩ rằng chức vô địch sẽ lọt ra khỏi tay năm kẻ thống trị quen thuộc.

Thật vậy, những cái tên Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher và đương nhiên, nhà đương kim vô địch Sebastian Vettel, sẽ lại được nhắc đến nhiều nhất trong mùa giải này ở các cuộc đua cá nhân. Eddie Jordan, một cựu tay đua F1 hiện đang làm bình luận viên cho các hãng truyền hình, đã có lựa chọn của ông: “Tôi sẽ đặt cược vào Vettel cho chức vô địch. Anh ấy mạnh hơn nhiều so với năm trước và xe của anh ấy cũng tốt hơn. Tôi cho rằng Vettel đã vượt trội hơn so với đồng đội Mark Webber. Phong cách tuyệt vời, tốc độ và cá tính vào cuối mùa giải trước của Vettel khiến tôi có cảm giác anh ấy sẽ rất nổi bật”.

Vettel mới đây đã ký một hợp đồng giữ anh lại Red Bull tới năm 2014, một hợp đồng mà theo Jordan là “tất nhiên”. Ngoài việc hầu hết các đội đua hàng đầu khác đã có tay lái chính, tại Red Bull, tay lái trẻ người Đức được sở hữu một chiếc xe thiết kế bởi thiên tài khí động lực học Adrian Newy, một nhân vật đang tự hào giữ kỷ lục về sản xuất ra những chiếc xe chiến thắng.

Nếu Vettel có một kẻ thách thức, đó có lẽ là tay đua hai lần vô địch thế giới của đội Ferrari, Fernando Alonso. Mặc dù đợt xung phong vào phút chót của tay đua người Tây Ban Nha mùa giải trước bất thành do cú ngã đau ở Interlagos, Brazil, Jordan tin rằng kỷ niệm buồn trong ngày cuối cùng của mùa giải năm ngoái sẽ tạo thêm động lực cho Alonso.

“Ferrari đã phạm sai lầm ở cuối mùa giải trước khi họ tập trung truy cản Mark Webber thay vì Vettel, người thực sự có thể giúp Red Bull đến với các danh hiệu”, Jordan bình luận. “Nhưng Alonso rất giỏi. Nếu có ai gây được khó khăn cho Vettel ở mùa này, đó sẽ là anh ấy”.

Tóm lại kịch bản được chờ đợi sẽ là Red Bull cùng Ferrari vượt lên trên tất cả trong một cuộc đua tay đôi. Nhưng phía sau họ là một nhóm tới bảy đội đua khá cân tài cân sức mà Jordan tin rằng sẽ khiến các đường đua trở nên khó đoán, đầy bất ngờ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. “Hiện giờ chúng ta không có bốn đội đua lớn, chỉ có hai, Ferrari và Red Bull”, Jordan nói. “Nhưng có tới bảy đội có thể gây bất ngờ. Toro Rosso, Sauber sẽ có những vòng đua thành công. McLaren đã có đầy đủ nguồn lực để vượt qua mùa giải thất vọng trước, cũng như Mercedes”.

Phần còn lại

Ngoài những tên tuổi lớn trong cuộc đua hạng nặng, những tay đua mới lần đầu ra mắt, nhưng đầy triển vọng như Paul di Resta người Scotland, Sergio Perez người Mexico, Pastor Maldonado người Venezuela và Jerome D’Ambrosio người Bỉ được chờ đợi sẽ mang đến những làn gió trẻ trung để F1 có thể tự làm mới mình. Còn ở tốp giữa, Felipe Massa, Nick Heidfeld, Jarno Trulli, Heikki Kovalainen và Nico Rosberg, những tay lái kỳ cựu và không kém tham vọng, cũng sẽ mang tới không ít bất ngờ. Thật vậy, cuộc đua tốp giữa sẽ căng thẳng không kém và có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đua cho các danh hiệu lớn, với Williams, Force India, Sauber, Toro Rosso và Lotus đều sẵn sàng chớp thời cơ ngay khi có thể.

Những thay đổi về mặt công nghệ cũng được chờ đợi sẽ giúp các đội đua không có các tay lái ngôi sao giành về lợi thế. Năm nay, hệ thống ống xả kép từng giúp Button và Brawn vô địch năm 2009 bị loại. Ống thông khí F và cánh gió trước, được lắp vào để khuyến khích các tay đua qua mặt lẫn nhau, nhưng không thực sự hiệu quả, cũng không được sử dụng nữa. Thay vào đó sẽ là cánh gió sau có thể được tháo ra lắp vào tùy thích, các hệ thống phục hồi năng lượng động (KERS), ống xả mini và chuyển từ loại lốp cao su tự nhiên Bridgestone sang lốp từ hóa chất tổng hợp Pirelli, giúp các đội chỉ phải dừng ba hoặc bốn lần, một nhân tố được chờ đợi có thể mang lại nhiều bất ngờ.

Các chuyên gia đánh giá những thay đổi kỹ thuật năm nay có xu hướng có lợi cho những đội đua ổn định và vững vàng, hơn là những đội thích qua mặt và đẩy các cuộc đua vào tình huống căng thẳng. Với tất cả những yếu tố đó, Alonso tin rằng năm nay phần thắng sẽ thuộc về những chiếc xe nhanh nhất, thay vì chiến thuật, lốp xe và cạnh tranh về thời gian ở những điểm dừng. “Như mọi khi, chiếc xe nhanh nhất cuối cùng sẽ vô địch”, tay lái người Tây Ban Nha nói. “Có thể một hoặc hai vòng đua phụ thuộc vào chiến thuật tốt, cũng là điều quan trọng, nhưng tính cả 19 vòng, điều quan trọng nhất là chất lượng xe”.

Các thay đổi về luật lệ cũng sẽ ảnh hưởng đến những tay đua. Đáng kể nhất là luật 107%. Theo đó, tay đua nào ở vòng xếp hạng có thời gian về đích nhiều hơn 107% so với tay đua về nhất sẽ không được tham dự cuộc đua chính thức. Ngoài ra, lệnh cấm các đội ra lệnh cho những tay đua của mình nhường nhịn lẫn nhau cũng được dỡ bỏ, người trợ lái, các cựu tay đua F1, được trao nhiều quyền hơn và những hành vi gây nguy hiểm như kiểu Rubens Barrichello làm với Schumacher ở Grand Prix Hungary năm ngoái sẽ bị phạt nặng.

Cơ hội xem F1 của khán giả Việt Nam

Bên cạnh 19 lượt chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ESPN, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến cuộc đua hấp dẫn này trên vịnh Marina tại Singapore Grand Prix vào ngày 25/9/2011 tới. 65.000 vé của Singapore Grand Prix đã bắt đầu được bán ra từ đầu tháng 3/2011, chia làm 2 đợt: Mua sớm (từ 3/3 đến 8/5) và mua thường (9/5 đến 24/9). Việc mua vé sớm và mua theo nhóm sẽ giúp giảm chi phí tới 17%. Vé được bán trực tiếp qua web site: www.singaporegp.sg, qua đường dây nóng +65 67386738 và qua một số đại lý. Ban tổ chức Singapore Grand Prix còn thông báo ban nhạc Linkin Park sẽ trình diễn mở màn cho cuộc đua tại sân khấu chính Padang.

Không Bahrain, đã có Ấn Độ

Bahrain Grand Prix, dự kiến diễn ra hôm 13/3 vừa qua, đã bị hủy bỏ do những lo ngại về vấn đề an ninh xuất phát từ các cuộc biểu tình và bạo lực leo thang ở khu vực Trung Đông. Quyết định cuối cùng Bahrain Grand Prix, lùi lại đến đầu tháng 11 hay hủy bỏ hẳn, sẽ được Liên đoàn Đua xe quốc tế (FIA) và Ban tổ chức F1 (FOM) đưa ra vào tháng 5 tới. Trong khi tương lai của Bahrain Grand Prix còn chưa rõ ràng thì từ mùa giải này, làng F1 sẽ có thêm một chặng đua ở Ấn Độ - chặng thứ 17 diễn ra vào ngày 30/10/2011.

6 Đức là quốc gia góp nhiều tay đua chính thức nhất ở F1 mùa giải này, với 6 trên tổng số 24 tay đua. Người Đức góp mặt ở 5 trên tổng số 12 đội đua. Đương kim vô địch Sebastian Vettel tham gia đội Red Bull còn huyền thoại Michael Schumacher cùng đồng hương Nico Rosberg thuộc biên chế đội Mercedes Petronas. Nick Heidfeld sẽ thế chỗ Robert Kubica bị chấn thương ở đội Lotus Renault còn Tim Glock là tay đua của Marussia Virgin.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm