F1: Grand Prix Singapore và nỗi lo Muỗi đốt

18/09/2016 14:34 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn)- Các đội đua F1 đã tổ chức những cuộc gặp đột xuất và đặc biệt với thành viên trong đội do quan ngại dịch virus Zika vừa bùng phát.

Những tay đua sẽ chuyển sang Singapore để tranh tài ở đường đua đêm duy nhất trong tháng 9 này giữa lúc hơn 150 ca nhiễm virus truyền qua muỗi này vừa được phát hiện trong vòng một tuần. Trong khi Zika thường gây các triệu chứng nhẹ và có thể dẫn tới những biến chứng khi sinh ở phụ nữ có thai.

Nó cũng có thể ảnh hưởng tới nam giới chuẩn bị có con, và đây là mối lo chính với ban tổ chức F1. Truyền thông cho biết các đội đua sẽ thảo luận vấn đề y tế với ban tổ chức vào tuần tới và khuyến cáo những ai là phụ nữ trong các nhóm đua có thể ở nhà. Các thành viên đội đua cũng được khuyến cáo mặc quần áo dài tay để chống muỗi, bất chấp thời tiết nóng bức ở Singapore.

Đội F1 Mercedes sẽ cấp áo tay dài của nhà tài trợ Puma cho các thành viên mặc dưới đồng phục nhằm giảm nguy cơ bị mũi đốt. Trong khi đó, tay đua F1 đã làm bố, Nico Rosberg, đã tới gặp bác sĩ để hỏi về các biện pháp phòng ngừa và xác nhận xem việc tới Singapore có an toàn không. “Giờ đã là người có gia đình, tôi phải kỹ lưỡng trong những chuyện này và đã trao đổi với bác sĩ của mình từ sớm”, tay đua người Đức nói.

5 trong 8 vòng đua F1 sắp tới sẽ diễn ra ở những vùng có dịch Zika, Singapore và Malaysia trong tháng này trước Texas và Mexico tháng 10 và Brazil tháng 11. Ngoài hơn 150 ca nhiễm mới, nhà chức trách Singapore cũng đã ghi nhận ca lây nhiễm ở chính hòn đảo này, chứ không phải là người nhập cư, lần đầu tiên hôm thứ Bảy.

Grand Prix Singapore chạy ban đêm ngập trong ánh sáng đèn cao áp là một trong những cuộc đua được ưa thích nhất của mùa giải F1 và dự kiến diễn ra vào ngày 18/9 tới, với các đội đua, nhà tài trợ và báo chí tới đó từ sớm hơn nhiều. Trong khi các đội đua có nhiều thời gian để chuẩn bị cho Brazil, còn Texas cho tới nay chưa công bố ca nhiễm Zika mới nào, đợt bùng phát virus ở Singapore là bất ngờ với các nhà tổ chức F1.



Zika đang đe dọa tới sự thành công của Singapore Grand Prix

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm nói ở Grand Prix Italy là cho tới giờ chưa có trường hợp nào xin rút lui. “Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm chống muỗi và quần áo dài. Chúng tôi cũng đã gửi một thông báo ngắn cho mọi người hôm qua về việc đảm bảo an toàn sức khỏe như thế nào, ở đâu, và bằng cách nào”, Giám đốc đội McLaren Eric Boullier nói. “Tất cả mọi người vẫn sẽ có mặt”.

Giám đốc đội Manor, Dave Ryan, nói đội của ông đang tiến hành “những biện pháp phòng ngừa thông thường”. “Chúng tôi đã thông báo cho mọi người, đề nghị họ mặc quần áo dài và cung cấp sự bảo vệ cần thiết… cũng như thông báo đầy đủ thông tin. Và mọi chuyện cho tới giờ vẫn ổn, chúng tôi thấy thoải mái”.

Virus Zika, lan từ châu Mỹ và Caribe ra nhiều nơi trên thế giới vào cuối năm ngoái, có liên hệ với chứng teo đầu, một biến chứng ở trẻ em sơ sinh khiến các bé bị đầu nhỏ khác thường và não bộ kém phát triển. Một số nước, bao gồm Mỹ, đã cảnh báo phụ nữ mang thai hay những ai định có con không nên tới Singapore, dù những nhà tổ chức F1 nói kế hoạch của họ cho cuộc đua “vẫn bình thường”.

Tay lái người Phần Lan của đội Williams, Valtteri Bottas, đã có mặt ở Brazil tháng trước để ủng hộ bạn gái Emilia Pikkarainen, VĐV bơi lội của Phần Lan ở Olympic Rio 2016, cho biết anh còn không biết ở Singapore có dịch. “Tôi không hề hay biết gì… Tôi sẽ phải xem lại vậy”, Bottas nói. “Nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ tới dự giải”.

Và các tay đua vẫn đua

Trong khi đó, Lewis Hamilton tỏ ra rất hài lòng sau khi vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng dù chỉ về đích hạng nhì ở Grand Prix Italy, sau chính đồng đội Rosberg. Tay đua người Anh, đang dẫn với khoảng cách chỉ 2 điểm và đã 3 lần vô địch thế giới, đã có một màn trình diễn thuyết phục.

“Hôm nay là một ngày không tệ”, Hamilton nói. “Monza là một đường đua tuyệt vời và các CĐV luôn rất nhiệt tình. Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều qua từng chặng đua và cảm giác phong độ là rất tốt. Tôi và Nico cũng chia nhau sử dụng các loại lốp xe khác nhau để chúng tôi có thể học hỏi được càng nhiều càng tốt”.

“Ngay tối nay, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm như phân tích dữ liệu và chuẩn bị cho xe, nhưng tôi rất tự tin trong phần còn lại của mùa giải”, người về nhất ở Italy, Rosberg, nói. “Xe tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cần thêm sự cân bằng để chắc chăn 100% mọi việc sẽ diễn ra như ý”.

Sebastian Vettel của đội Ferrari về thứ 3 ở Italy, nhưng điều đó không thể giúp đội đua này thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn với Mercedes. “Chúng tôi cố gắng từng bước nhỏ và không chấp nhận bất cứ điều gì không giúp cải thiện phong độ của chiếc xe”, đồng đội của Vettel, Kimi Raikkonen, nói. “Chúng tôi muốn mọi lĩnh vực phải tiến bộ hơn, từng bước một”. “Tốc độ của chúng tôi là không tệ”, Vettel bổ sung. “Cảm giác xe tốt, nhưng chúng tôi cần phải thấy ổn định ở mọi góc cua. Ấn tượng ban đầu là tốt. Chúng tôi đã có những cuối tuần tệ hơn thế này, nhưng Mercedes tỏ ra rất mạnh, giống như năm ngoái. Họ có sức cạnh tranh cao. Chúng tôi cần tập trung vào chính mình và chúng tôi sẽ tiến gần với họ hơn”.

Kết quả tổng sắp cá nhân

1. Lewis Hamilton (Anh, Mercedes) 250 điểm

2. Nico Rosberg (Đức, Mercedes) 248 điểm

3. Daniel Riccardio (Australia, Red Bull) 161 điểm

4. Sebastian Vettel (Đức, Ferrari) 143 điểm

5. Kimi Raikkonen (Phần Lan, Ferrari) 136 điểm

Kết quả tổng sắp đồng đội

1. Mercedes (Đức) 498 điểm

2. Red Bull (Áo) 290 điểm

3. Ferrari (Italy) 279 điểm

4. Williams (Anh) 113 điểm

5. Force India (Ấn Độ) 108 điểm

T.T
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm