F1 chặng 4 - Thượng Hải GP: Mercedes và phần còn lại

20/04/2014 20:00 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như F1 2014 lại đi vào vết xe đổ của sự nhàm chán. Lần thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa giải, Mercedes tiếp tục giành chiến thắng 1-2 tại chặng đua ở Thượng Hải.

Chức vô địch thuộc về tay đua người Anh Lewis Hamilton. Ở ngày đua phân hạng hôm thứ Bảy, cựu vô địch thế giới cũng xuất sắc giành pole, đạt cột mốc 34 lần ngang với huyền thoại Jim Clark và đã không mắc sai lầm nào để bảo vệ vị trí thứ nhất toàn đoàn của mình. Hiện tại, chỉ có 3 tay đua giành pole nhiều hơn anh. Đó là 2 huyền thoại Michael Schumacher, Ayrton Senna và tay đua đã 4 lần lên ngôi vô địch Sebastian Vettel.

Dù chỉ xếp thứ 4 ở chặng đua phân hạng, nhưng người đồng đội của Hamilton ở Mercedes Nico Rosberg cũng vẫn giành được vị trí á quân ở chặng đua chính thức. Tuy vậy, khoảng cách giữa Hamilton và Rosberg lên tới tận gần 19 giây. Suốt cuộc đua, Hamilton luôn ở trạng thái ổn định và tách rời khỏi phần còn lại.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Hamilton trong mùa giải này, và cũng là lần thứ 3 tại Thượng Hải. Có vẻ như, F1 lại diễn ra với xu hướng một màu. Bốn mùa giải trước, Red Bull và Vettel thống trị. Ở mùa giải này, kịch bản đó chuyển sang Mercedes và Hamilton. Đội đua Đức tỏ ra bất khả chiến bại ở cả những chặng phân hạng hay chặng đua chính thức với 2 chiếc xe quá tốt.

Ngoại trừ chặng đua ở Australia, với sự cố hỏng xe, thì Hamilton luôn giành chiến thắng ở bất kỳ chặng đua nào anh có cơ hội về đích, cũng như việc giành 3 pole trên tổng số 4 chặng đua phân hạng đã qua. Với phong độ này, Hamilton đã trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch dù rằng người dẫn đầu BXH vô địch đang là Nico Rosberg. Hamilton chỉ còn kém đồng đội 4 điểm. Với khoảng cách đó, chỉ cần một chặng đua, tay lái người Anh hoàn toàn có thể thay đổi cục diện và thứ tự của mình.

Mercedes với 3 chặng đua liên tiếp giành chiến thắng 1-2 giành được tới 154 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Red Bull tới 97 điểm, một khoảng cách quá xa. Và nếu vẫn giữ được phong độ này, chuyện Mercedes có thể vô địch mùa giải sớm vài vòng là điều đương nhiên. Ngay cả ở chặng Australia khi mà Hamilton hỏng xe, họ đã có Rosberg thay thế để giành chức vô địch.

Fernando Alonso giữ vị trí cuối cùng trên podium với những nỗ lực không mệt mỏi trong 15 vòng đua cuối cùng. Điều này giúp anh xếp trên 2 tay lái của đội Red Bull, lần lượt là Daniel Ricciardo và Sebastian Vettel. Một lần nữa, người hâm mộ Red Bull lại được chứng kiến cảnh “gà nhà đá nhau” khi Vettel được chỉ đạo để cho Ricciardo vượt lên.

Yến Nhi

Kết quả GP Thượng Hải (55 vòng)

1.Hamilton        Mercedes     1h36’52.810

2.Nico Rosberg  Mercedes    +18.686

3.F.Alonso          Ferrari         +25.765

4.Ricciardo         Red Bull      +26.978

5.S.Vettel            Red Bull      +51.012

6.Hulkenberg      Force India  +57.581

7.V.Bottas           Williams      +58.145

8.K.Raikkonen   Ferrari           +1:23.990

9.Sergio Perez    Force India    +1:26.489

10.Daniil Kvyat  Toro Rosso   +1 vòng

BXH cá nhân

1.Nico Rosberg    Mercedes      79

2.Lewis Hamilton Mercedes      75

3.F.Alonso             Ferrari          41

4.Hulkenberg         Force India   36

5.Sebastian Vettel  Red Bull       33

BXH đội đua

1 Mercedes     154

2 Red Bull      57

3 Force India  54

4 Ferrari          52

5 McLaren      43



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm